Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thế giới năm 2019 qua ảnh

Bình Minh| 06/12/2019 14:19

(HNMO) - Thế giới năm 2019 đầy biến động qua những bức ảnh ấn tượng của các nhiếp ảnh gia từ các hãng thông tấn lớn trên thế giới.

Thân nhân của hành khách thiệt mạng trên chuyến bay ET302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines đau khổ sau vụ tai nạn thảm khốc. Chiếc máy bay đã rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh ngày 10-3-2019, khiến toàn bộ 157 người trên khoang đều thiệt mạng.

Sau hai vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Indonesia vào tháng 10-2018 và Ethiopia tháng 3-2019, mẫu máy bay Boeing 737 MAX đã bị cấm bay trên toàn cầu.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chia sẻ mất mát với người thân của một nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng tại đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch tháng 3-2019. Sau vụ tấn công này, New Zealand đã ban hành lệnh cấm sử dụng súng bán tự động kiểu quân sự.

Ngày 15-4-2019, Nhà thờ Đức Bà Paris (Pháp), biểu tượng cho dấu ấn kiến trúc và lịch sử của "kinh đô ánh sáng" đã bốc cháy dữ dội trong sự nuối tiếc của người dân trên toàn thế giới.

Tháng 5-2019, bà Theresa May rơi nước mắt khi tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Sau 3 năm tại vị, bà không thể đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu đúng như đã cam kết khi nhậm chức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành vị Tổng thống Mỹ đầu tiên bước chân sang lãnh thổ Triều Tiên tại cuộc gặp ngắn với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ở khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên ngày 30-6-2019.

Năm 2019, xung đột vẫn tiếp diễn ở dải Gaza.

Gần 79.000 vụ cháy rừng đã được ghi nhận ở Brazil trong năm nay. Theo ước tính, cứ mỗi phút, rừng Amazon, lá phổi "xanh" của hành tinh, bị mất đi một phần diện tích lớn gấp 3 lần một sân bóng đá.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump, khiến ông chủ Nhà Trắng trở thành vị tổng thống thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ phải đối mặt với điều tra luận tội.

Khung cảnh hoang tàn sau khi siêu bão Dorian tàn phá Bahamas tháng 9-2019. Cơn bão đã khiến hơn 50 người thiệt mạng và đẩy hàng chục nghìn người lâm vào cảnh mất nhà cửa, gây ra cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử đảo quốc này.

Tháng 10-2019, Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự mang tên "Mùa xuân Hòa bình" tại Syria. Hơn 60.000 người dân Syria, trong đó có nhiều trẻ em đã phải sơ tán khỏi các khu vực chiến sự.

Điện thoại thông minh trở thành vật bất ly thân của giới trẻ. Hình ảnh được chụp tại khu vực bên ngoài quảng trường Thời đại ở thành phố New York, Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thế giới năm 2019 qua ảnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.