Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những hình ảnh thế giới nổi bật trong tuần

Thương Nguyệt| 24/04/2021 11:37

(HNMO) – Bãi xe đạp khổng lồ tại thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc), cháy rừng ở Nam Phi, nhà sư Thái Lan thắp nến phá kỷ lục thế giới… là những hình ảnh thế giới nổi bật trong tuần.

Bệnh nhân mắc Covid-19 trong quá trình điều trị tại một bệnh viện tạm thời được chuyển đổi từ nhà thi đấu Stark tại thủ đô Belgrade (Serbia). Theo Tân Hoa xã, Serbia đã đạt được thành công trong chiến dịch tiêm chủng Covid-19. Tổng cộng 3,2 triệu liều vắc xin đã được phân phối cho khoảng 7 triệu người dân quốc gia này và gần 1,3 triệu người đã được tiêm đủ 2 liều. Ảnh: Reuters

Hình ảnh về hàng nghìn chiếc xe đạp bỏ không tại thành phố Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Theo AFP, mô hình chia sẻ xe đạp với chi phí thấp từng có thời gian bùng nổ tại Trung Quốc khi các nhà đầu tư chạy đua rót vốn cho những dự án khởi nghiệp. Khi bước vào giai đoạn thoái trào, số lượng lớn xe đạp đã bị loại bỏ, tạo ra hàng “núi” xe đối lập với hình ảnh xanh về việc sử dụng phương tiện này tại các thành phố. Ảnh: Reuters

Các nghệ sĩ điều khiển một con rối khổng lồ tượng trưng cho tinh thần của người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thảm họa động đất và sóng thần năm 2011 trong buổi luyện tập ở tỉnh Nagano (Nhật Bản). Theo kế hoạch, con rối này sẽ di chuyển từ vùng Tohoku đến thành phố Tokyo và trở thành một phần của Olympic Tokyo 2020 dự kiến khai mạc vào tháng 7-2021. Ảnh: AP

Các nhà sư thắp 330.000 ngọn nến trong nỗ lực phá kỷ lục Guinness thế giới về hình ảnh ngọn lửa lớn nhất, tại chùa Phật giáo Wat Dhammakaya ở thủ đô Bangkok (Thái Lan). Hoạt động diễn ra nhân Ngày Trái đất (22-4), nhằm mục đích khuyến khích người dân, không phân biệt quốc tịch, chủng tộc và tôn giáo, tham gia hoạt động thiền định và chia sẻ lòng nhân ái. Ảnh: Getty Images

Ngày 19-4, một vách đá tại ngôi làng Nefyn ở xứ Wales (Anh) bất ngờ sụp đổ, khiến nhiều người dân tại đây đối mặt nguy cơ mất trắng tài sản. Các nhà điều tra đã yêu cầu cư dân tránh xa khu vực này nhằm bảo đảm an toàn, trong khi giới chuyên gia nhận định, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm đã khiến các vết nứt tồn tại từ trước ngày càng lớn, khiến vách đá đổ sập. Ảnh: Reuters

Một nhóm người di cư đến từ Mexico, Cuba và Haiti bị lực lượng tuần tra biên giới bắt giữ tại thành phố San Luis thuộc bang Arizona (Mỹ). Liên quan đến vấn đề nhập cư, Tổng thống Joe Biden gần đây đã ký sắc lệnh hạ mức tiếp nhận người di cư xuống còn 15.000, thay vì cam kết tiếp nhận 62.500 người như ban đầu. Nguyên nhân được cho là do Tổng thống Biden lo ngại tình trạng người di cư tiếp tục đổ về biên giới phía Nam quốc gia này. Ảnh: Reuters

Đám cháy bùng phát trên sườn núi Table (Nam Phi) và nhanh chóng lan rộng do độ ẩm thấp và gió lớn. Lửa đã phá hủy một phần thư viện Jagger của đại học Cape Town và cối xay gió lịch sử Mostert's Mill được xây dựng vào năm 1796. Hơn 120 lính cứu hỏa cùng 4 trực thăng đã được huy động tham gia nhiệm vụ chữa cháy. Ảnh: Reuters
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những hình ảnh thế giới nổi bật trong tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.