Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắn cung, rowing Việt Nam cùng dừng bước tại Olympic Tokyo 2020

Ngân Hà| 29/07/2021 17:46

(HNMO) - Trong ngày thi đấu 29-7, các vận động viên Việt Nam ở môn rowing, bắn cung, bơi đã khép lại cuộc tranh tài ở Olympic Tokyo 2020 với thành tích không như ý muốn.

 Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo kết thúc nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ ở Olympic Tokyo 2020 với vị trí thứ 15/18 chung cuộc.

Ở môn rowing, cặp đôi Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo tham gia cuộc đua nội dung phân hạng nhóm C (nhóm không giành vé vào bán kết) đôi nữ hạng nhẹ môn rowing cùng các đối thủ đến từ Argentina, Áo, Tunisia, Indonesia và Guatemala. Kết quả, hai vận động viên Việt Nam về đích thứ 3 ở nhóm này, với thành tích 7 phút 19 giây 05. Cặp vận động viên này đã kết thúc nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ ở Olympic Tokyo 2020 với vị trí thứ 15/18 chung cuộc.

Cung thủ Phi Vũ thất bại ở vòng 1/32 cung một dây đơn nam.

Trong khi đó, ở môn bắn cung nội dung cung 1 dây nam, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã thất bại 1-7 trước đối thủ Tang Chih-chun của Đài Bắc - Trung Hoa ở vòng 1/32 nội dung cung một dây đơn nam, chính thức dừng bước tại Olympic Tokyo 2020.

Còn ở môn bơi, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tham gia tranh tài ở nội dung 800m tự do nữ. Ở vòng thi này, Ánh Viên được xếp thi đấu cùng 6 vận động viên khác ở lượt thi đầu tiên, gồm: Arianna Valloni (San Marino), Han Dakyung (Hàn Quốc), Eve Thomas (New Zealand), Kristel Kobrich (Chile), Viviane Jungblut (Brazil) và Katja Fain (Slovenia). Vòng loại 800m tự do bắt đầu thi từ nhóm một đến nhóm bốn. Ba nhóm thi còn lại đều gồm những kình ngư mạnh hơn.

Nguyễn Thị Ánh Viên xếp cuối lượt bơi đầu tiên 800m tự do.

Ánh Viên chạm thành bể, kết thúc 800m tự do với thành tích 9 phút 03 giây 57, xếp thứ 7 lượt bơi thứ nhất và bị loại. Thành tích của Ánh Viên kém vận động viên về nhất ở lượt bơi này là Thomas Eve của New Zealand đến 31.05 giây. 

Ngày mai, kình ngư Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng sẽ tham gia tranh tài nội dung 1.500m nam bơi tự do. Đây là nội dung sở trường của Nguyễn Huy Hoàng, hy vọng anh sẽ gây được bất ngờ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắn cung, rowing Việt Nam cùng dừng bước tại Olympic Tokyo 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.