Theo dõi Báo Hànộimới trên

SEA Games 31 có thể áp dụng quy định U23+3 cho bóng đá nam

Ngân Hà| 16/02/2022 07:36

(HNM) - Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 chuẩn bị đệ trình Hội đồng Thể thao Đông Nam Á để xin thông qua quy định cho phép độ tuổi dành cho các cầu thủ môn bóng đá nam ở SEA Games 31 là U23+3 (gồm các cầu thủ 23 hoặc dưới 23 tuổi và 3 cầu thủ trên 23 tuổi).

Đây là thay đổi so với SEA Games 30 - áp dụng quy định giới hạn độ tuổi là U22+2. Theo lý giải của một thành viên Ban tổ chức, do SEA Games 31 bị lùi từ năm 2021 sang năm 2022 nên việc điều chỉnh quy định giới hạn độ tuổi là bình thường, còn quy định cho phép bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi U23 cũng là thông lệ tại các kỳ Olympic.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 11 tới 23-5-2022 tại Hà Nội và các tỉnh lân cận ở miền Bắc. Hiện đã có 10 đội đăng ký thi đấu môn bóng đá nam (trừ Brunei) và 8 đội đăng ký thi đấu môn bóng đá nữ (trừ Brunei, Đông Timor và Myanmar).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
SEA Games 31 có thể áp dụng quy định U23+3 cho bóng đá nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.