Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vận động toàn dân rèn luyện thân thể

Nhóm phóng viên| 23/03/2022 06:37

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND (ngày 3-3-2022) tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân, phát động và Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình, chào đón SEA Games 31 năm 2022. Theo kế hoạch, sau lễ phát động, các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đạt chất lượng, hiệu quả cao và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn:
Bảo đảm thống nhất, phù hợp với thực tế mỗi cơ quan, đơn vị

Để cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đi vào thực tế cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian qua, huyện Mê Linh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, tích cực triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Trên cơ sở Kế hoạch số 70/KH-UBND, huyện sẽ tập trung chỉ đạo để mọi người cùng nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực. Sau lễ phát động, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ tổ chức chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông đối với học sinh, cán bộ, công nhân lao động và lực lượng vũ trang... Đồng thời, gắn cuộc vận động với Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình và chào đón SEA Games 31.

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa:
Vận động nhân dân tập luyện hằng ngày ít nhất một môn thể thao

Từ cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, phong trào thể dục thể thao của quận Hà Đông phát triển đa dạng cả về hình thức và nội dung. Các loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao theo sở thích được thành lập rộng khắp, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đóng góp kinh phí, tạo nên phong trào thể dục thể thao sôi nổi. Quận cũng xây dựng và nhân rộng mô hình lắp đặt các thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời, chương trình phổ cập bơi chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em, hướng dẫn luyện tập thể dục thể thao phòng, chống Covid-19... Thời gian tới, quận tiếp tục chỉ đạo các phường phát huy tính chủ động, sáng tạo, vận động nhân dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao tập luyện hằng ngày để nâng cao sức khỏe, thể lực.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng:
Tổ chức tốt Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình

Để triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, huyện Đan Phượng tập trung đầu tư nguồn lực và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý thể dục, thể thao đáp ứng với yêu cầu phát triển của phong trào thể dục, thể thao trong tình hình mới. Quan tâm tổ chức giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập của nhân dân. Khuyến khích các ngành, đoàn thể, tổ chức giải thi, hội thi văn hóa, thể thao các dân tộc. Cùng với đó, chỉ đạo tổ chức tốt Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình gắn với cuộc vận động và Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân tại địa phương.

Bà Hà Minh Phương, giáo viên thể dục Trường THCS Ngọc Thụy (quận Long Biên):
Đổi mới chương trình dạy và học thể dục để thu hút học sinh tích cực tham gia

Từ năm 2000, ngành Thể dục thể thao đã thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên phạm vi toàn quốc. Cuộc vận động với quy mô lớn đã trở thành phong trào sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, chất lượng sống của người dân. Cuộc vận động đã nhận được sự quan tâm lớn của lãnh đạo thành phố, ngành Giáo dục và Đào tạo; ban giám hiệu các trường. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, các chương trình dạy và học thể dục trong nhà trường liên tục được đổi mới nhằm thu hút đông đảo học sinh tích cực tham gia. Để cuộc vận động ngày càng đạt kết quả tích cực, rất mong ngành Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường tiếp tục quan tâm, chăm lo phát triển thể dục thể thao học đường.

Ông Đặng Ngọc Nam, khu chung cư Mon City, phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm):
Xây dựng và nhân rộng những “gia đình thể thao”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe. Vậy nên, tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước...”. Do đó, theo tôi, việc triển khai cuộc vận động cần chú trọng phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của các thành viên trong gia đình, xây dựng và nhân rộng những “gia đình thể thao”. Bên cạnh đó, cần tổ chức nhiều hơn những giải thể thao phong trào như Giải chạy Báo Hànộimới... để thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận động toàn dân rèn luyện thân thể

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.