Theo dõi Báo Hànộimới trên

Qatar chi 200 tỷ USD cho World Cup 2022

Thương Nguyệt| 08/02/2017 12:06

(HNMO) - Để phục vụ cho World Cup 2022, quốc gia dầu mỏ tại Trung Đông đang chi khoảng 500 triệu USD mỗi ngày cho các hạng mục. Tổng chi phí khi hoàn thành dự kiến vào khoảng 200 tỷ USD.

Nhờ tiềm lực tài chính dồi dào, Qatar không ngần ngại chi đậm cho các dự án phục vụ World Cup 2022. Ảnh: Warren Little/ Getty Images


Được biết đến là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới nhờ trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, Qatar không ngần ngại chi mạnh tay cho nhiều hạng mục xây dựng phục vụ World Cup 2022.

Theo Bộ trưởng Tài Chính Ali Shareef Al-Emadi, để chuẩn bị cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh, Qatar hiện đang chi 500 triệu USD mỗi ngày cho nhiều dự án cơ sở hạ tầng, gồm các sân vận động, đường cao tốc, sân bay, bến cảng, bệnh viện... Ông Emadi cũng khẳng định ngân sách giành cho World Cup 2022 sẽ không bị cắt giảm, bất chấp giá dầu thế giới có nhiều biến động thời gian qua.

Theo dự kiến, các hạng mục xây dựng sẽ “ngốn” của quốc gia này khoảng 200 tỷ USD và sẽ được hoàn tất vào năm 2021, đúng 1 năm trước khi vòng chung kết bóng đá thế giới lần thứ 22 được tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Qatar chi 200 tỷ USD cho World Cup 2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.