Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 1.000 người tham dự chung kết giải chạy Báo Hànộimới quận Bắc Từ Liêm

Hà Nhật| 30/08/2018 14:43

(HNMO) - Gần 1.000 vận động viên đã tham gia hưởng ứng, chạy thi tại cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 quận Bắc Từ Liêm, diễn ra ngày 30-8.

Tại lễ khai mạc vòng chung kết ở Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm, các đồng chí Mai Thị Kim Thoa - Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới, Trương Quang Thiều - Bí thư Quận ủy, Nguyễn Công Khanh - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Nguyễn Văn Việt - Phó Chủ tịch HĐND quận, Nguyễn Kim Vinh, Lưu Ngọc Hà  - Phó Chủ tịch UBND quận… đã tham dự, trao cờ, động viên các VĐV.

Chạy thi khối Trung học cơ sở nam.


Theo Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà, từ tháng 3 đến nay, 13.712 vận động viên từ 33 đơn vị trên địa bàn quận đã tham gia chạy kiểm tra cấp cơ sở, vượt chỉ tiêu được Ban tổ chức giải cấp thành phố giao là gần 6.000 người.

Tại cuộc thi chung kết, gần 1.000 VĐV từ 33 đơn vị phường, cơ quan, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên đã hưởng ứng và chạy thi. Năm nay, Ban tổ chức cũng điều chỉnh đáng kể về cự ly đường chạy của một số nội dung để phù hợp hơn với cự ly chạy ở cuộc thi cấp thành phố cũng như đáp ứng nhu cầu, đề xuất của các đơn vị cơ sở.

Dù trời mưa song cuộc thi vẫn diễn ra sôi nổi, trang trọng, an toàn, bảo đảm chuyên môn.

Kết quả các giải Nhất cá nhân: Khối Trung học cơ sở: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (nữ, trường Xuân Đỉnh), Tô Thanh Tùng (nam, trường Xuân Đỉnh); Khối Trung học phổ thông: Nguyễn Thị Hảo (nữ, trường Thượng Cát), Trương Tuấn Hưng (nam, trường Thượng Cát); Khối Đại học, Cao đẳng: Phạm Thị Huyền (nữ, Đại học Mỏ - Địa chất), Trương Văn Tuấn (nam, Đại học Mỏ - Địa chất); Khối Công nhân viên chức, lao động - Lực lượng vũ trang: Nguyễn Thanh Thơm (nữ, phường Phúc Diễn), Trần Thế Phú (nam, Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 1.000 người tham dự chung kết giải chạy Báo Hànộimới quận Bắc Từ Liêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.