Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 7.000 vận động viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018

Mai Hoa| 15/11/2018 16:30

(HNMO) - Chiều ngày 15-11, tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018 đã họp báo công bố thông tin chính thức về Đại hội - sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất quốc gia, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần.

Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018 đã họp báo công bố thông tin chính thức về Đại hội.


Theo thống kê của Ban tổ chức, Đại hội kỳ này có sự góp mặt của hơn 11.700 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, trong đó có hơn 7.000 vận động viên. Đại hội tổ chức 36 môn, 743 nội dung thi đấu, trong đó ngoại trừ bóng chuyền bãi biển diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa, phân môn đua xe đạp địa hình tại tỉnh Hòa Bình, tất cả các môn, phân môn còn lại đều diễn ra tại Hà Nội. Trong ngày 15-11, hai môn đấu đầu tiên đã khởi tranh, gồm bóng rổ (tại Nhà thi đấu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) và bóng chuyền bãi biển (tỉnh Khánh Hòa).

Lễ khai mạc Đại hội sẽ được tổ chức vào 20h ngày 25-11, tại Sân vận động Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Lễ bế mạc diễn ra vào 20h ngày 10-12, tại Cung điền kinh Hà Nội. Trang thông tin điện tử chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018 đặt tại tên miền dh8.tdtt.gov.vn. Trung tâm Báo chí chính phục vụ Đại hội được đặt tại phòng họp A1 Tổng cục Thể dục thể thao (36 Trần Phú, Hà Nội).

Trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018, đại hội thể thao các cấp đã được tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố. Theo số liệu báo cáo của các địa phương, đã có 11.114 trong tổng số 11.162 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội cấp xã, đạt 99,56%; 710 trong tổng số 713 quận, huyện, thị xã tổ chức đại hội cấp huyện, đạt 99,57%.

Trao đổi với báo giới, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn cho biết: Tại Đại hội kỳ này, Ban tổ chức sẽ xây dựng phương án kiểm tra doping ngẫu nhiên nhằm rà soát kết quả thi đấu của vận động viên.

Còn Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động khẳng định sự đầu tư mạnh mẽ của Hà Nội trong việc nâng cấp cơ sở vật chất thi đấu nhằm đăng cai thành công không chỉ Đại hội Thể thao toàn quốc, mà xa hơn là thực hiện nhiệm vụ đăng cai SEA Games 31 - năm 2021. Về chuyên môn, Hà Nội đã chuẩn bị lực lượng kỹ càng, nhắm mục tiêu bảo vệ thành công ngôi Nhất toàn đoàn tại Đại hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 7.000 vận động viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.