Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội giành 176 Huy chương vàng, vững vàng ngôi Nhất toàn đoàn

Thùy An| 10/12/2018 06:47

(HNM) - Ngày 9-12, các vận động viên wushu, muay đã thi đấu thành công, góp phần giúp thể thao Hà Nội đạt số lượng Huy chương vàng đầy ấn tượng bên cạnh ngôi Nhất toàn đoàn.

Vận động viên Dương Thúy Vi (Đoàn Hà Nội) giành Huy chương vàng nội dung thương thuật nữ môn wushu.


Môn wushu, nhà vô địch ASIAD 2014 Dương Thúy Vi giành Huy chương vàng thứ hai tại đại hội này khi lên ngôi ở nội dung thương thuật. Trước đó, Thúy Vi đã giành ngôi vô địch nội dung kiếm thuật. Trong khi đó, Trần Thị Khánh Ly đoạt Huy chương vàng nội dung thái cực kiếm.

Còn ở nội dung đối kháng, các võ sĩ Hà Nội giành tới 8 Huy chương vàng, do công của Ngô Thị Phương Nga (48kg nữ), Nguyễn Tiến Dũng (52kg nam), Nguyễn Thị Ngà (56kg nữ), Tô Văn Báu (56kg nam), Nguyễn Thu Hoài (60kg nữ), Nghiêm Văn Ý (60kg nam), Trần Quốc Tình (65kg nam), Nguyễn Thị Yến (75kg nữ).

Như vậy, với môn wushu, đoàn Hà Nội giành 21 Huy chương vàng ở cả nội dung đối kháng và biểu diễn, dẫn đầu đầy thuyết phục.

Còn ở môn muay, sự chuẩn bị công phu về mặt lực lượng trong suốt 4 năm qua đã giúp Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn khi có được 5 Huy chương vàng do công của Triệu Thị Phương Thùy (hạng 51kg nữ), Lại Thị Nga (hạng 54kg nữ), Bùi Yến Ly (hạng 60kg nữ), Nguyễn Quang Huy (hạng 54kg nam), Nguyễn Doãn Long (hạng 57kg nam). Đây là kỳ thi đấu thành công nhất của muay Hà Nội trong các lần tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc.

Môn cầu mây đã kết thúc, các vận động viên Hà Nội không giành được Huy chương vàng trong ngày thi đấu 9-12. Tuy nhiên, nhờ giành được 5 Huy chương vàng trước đó, Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ở môn này.

Tối 9-12, môn bóng đá nam đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Hà Nội sau khi thắng Nghệ An với tỷ số 2-0 ở trận chung kết. Đây là lần đầu tiên bóng đá nam Thủ đô giành ngôi vô địch tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Chức vô địch này phần nào làm vơi đi nỗi buồn khi đội nữ chỉ giành Huy chương bạc vì thua 0-1 trước đội TP Hồ Chí Minh ở trận chung kết.

Đến 21h ngày 9-12, đoàn Hà Nội đã giành được 176 Huy chương vàng, 149 Huy chương bạc, 139 Huy chương đồng - vượt số huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VII - năm 2014, với 167 Huy chương vàng, 118 Huy chương bạc, 137 Huy chương đồng (đây là số huy chương từ thực tế thi đấu, không tính số huy chương được quy đổi từ thành tích tại ASIAD hay SEA Games gần nhất).

Tuy nhiên, tại đại hội này, sự cạnh tranh tại nhiều môn, nội dung thi đấu khốc liệt hơn hẳn kỳ đại hội trước, vì thế, thành tích của thể thao Hà Nội là rất đáng trân trọng.

Xếp thứ Nhì toàn đoàn là TP Hồ Chí Minh với 118 Huy chương vàng, 101 Huy chương bạc, 98 Huy chương đồng. Xếp thứ ba là đoàn Quân đội (59 Huy chương vàng, 61 Huy chương bạc, 86 Huy chương đồng).

* Tối 9-12, gala mừng đoàn Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018 đã được tổ chức trang trọng tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Tối 10-12 sẽ diễn ra lễ bế mạc đại hội tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội giành 176 Huy chương vàng, vững vàng ngôi Nhất toàn đoàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.