Theo dõi Báo Hànộimới trên

Coi Giải Bóng đá U22 Đông Nam Á 2019 là dịp "thử lửa" cho SEA Games 31-2021

Mai Hoa| 28/12/2018 20:15

(HNMO) - Tối 28-12, Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết nghị: Thống nhất cử các cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games 2021 tại Việt Nam tham dự Giải Bóng đá U22 Đông Nam Á 2019, coi đây là dịp

Gặp gỡ báo chí sau hội nghị.


Nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ được trau dồi kinh nghiệm chuẩn bị cho những mục tiêu trong tương lai, Ban chấp hành VFF đã quyết định giao nhiệm vụ cho Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh làm việc với huấn luyện viên trưởng các đội tuyển bóng đá quốc gia Park Hang-seo để xây dựng kế hoạch chi tiết về chương trình tập huấn, thi đấu của các đội năm 2019. Quan điểm của Ban chấp hành VFF là cử các cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games 2021 tại Việt Nam tham dự Giải Bóng đá U22 Đông Nam Á 2019 vào tháng 3-2019 tại Campuchia, coi đây là dịp "thử lửa" cho các cầu thủ trẻ. Đây cũng là giải pháp cần thiết để giảm tải cho các cầu thủ đã thi đấu quá nhiều trong năm 2018. Chuẩn bị cho Giải Bóng đá U22 Đông Nam Á 2019, đội sẽ có một trận giao hữu tại Hà Nội vào ngày 26-1.

Trao đổi với báo giới, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm của các đội tuyển bóng đá quốc gia năm 2019, bao gồm: Tháng 3-2019, đội tuyển U23 quốc gia sẽ thi đấu vòng loại U23 châu Á với mục tiêu tranh một trong 4 suất của châu lục tham dự Olympic Tokyo năm 2020. Tháng 9-2019, đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ thi đấu vòng loại FIFA World Cup năm 2022 tại Qatar. Đáng chú ý, vòng đấu này cũng được tính là vòng loại của ASIAN Cup năm 2023 nên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hướng tới tương lai, VFF sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết để có thể lọt vào top 12 châu Á, tranh suất dự World Cup 2026. Trong năm 2019, sẽ có 33 giải đấu được tổ chức trong hệ thống giải của VFF.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Coi Giải Bóng đá U22 Đông Nam Á 2019 là dịp "thử lửa" cho SEA Games 31-2021

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.