Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tôn vinh các gương mặt làm rạng danh thể thao Việt Nam

Mai Hoa| 01/02/2019 21:34

(HNMO) - Tối 1-2, tại Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội), Tổng Công ty Truyền hình Cab Việt Nam, Công ty cổ phần Thể thao 24h và Tổng cục Thể dục thể thao đã phối hợp tổ chức Gala Cúp Chiến thắng năm 2018.

Vận động viên điền kinh Hà Nội Bùi Thị Thu Thảo chia sẻ niềm vui nhận 2 hạng mục giải thưởng của Cúp Chiến thắng 2018: Vận động viên được yêu thích nhất và Nữ vận động viên của năm cùng Trưởng bộ môn Điền kinh Hà Nội Lại Phúc Lộc.


Được tổ chức lần đầu năm 2015, qua 3 lần tổ chức, Cúp Chiến thắng đã khẳng định vị thế của một giải thưởng hàng đầu quốc gia, một sự kiện đồng hành đặc biệt của thể thao Việt Nam, với sức lan tỏa cùng hiệu ứng tích cực đối với cộng đồng thể thao và người hâm mộ cả nước. Từ bệ phóng Cúp Chiến thắng, nhiều gương mặt đã trưởng thành vượt bậc, tỏa sáng trên các đấu trường đỉnh cao, như: Nhà vô địch nhảy xa ASIAD 2018 Bùi Thị Thu Thảo, kình ngư 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng hay nhiều cầu thủ bóng đá ở đội U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam và đội tuyển bóng đá quốc gia.

Ở kỳ giải 2018, điểm mới đáng chú ý chính là việc Ban tổ chức quyết định mở thêm hạng mục “Đồng đội của năm”, đối tượng áp dụng gồm đội hình thi đấu nội dung tập thể, đồng đội của các môn thể thao cá nhân, mang tính đặc thù cao, gắn với nhiều thành tích xuất sắc của thể thao Việt Nam.

Cùng với đó, giải thưởng lần này còn có một hình thức tôn vinh đặc biệt đối với các chuyên gia nước ngoài có nhiều đóng góp cho thể thao nước nhà mà nổi bật là huấn luyện viên Park Hang-seo. Với 10 hạng mục chính thức cùng một hình thức tôn vinh đặc biệt, Cúp Chiến thắng nhằm bảo đảm ghi nhận, kết đọng một cách toàn diện nhất những thành tích, gương mặt, hoạt động nổi bật trong một năm 2018 đầy thành công của thể thao Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng giải thưởng cho các ứng viên đứng đầu các hạng mục của Cúp Chiến thắng năm 2018. Cụ thể: Nam vận động viên của năm: Cầu thủ Nguyễn Quang Hải (vô địch Giải Bóng đá vô địch quốc gia 2018 cùng Hà Nội FC, giành Huy chương vàng AFF Suzuki Cup, Huy chương bạc U23 châu Á, hạng Tư ASIAD 18-2018); Nữ vận động viên của năm và Vận động viên được yêu thích nhất: Vận động viên điền kinh Hà Nội Bùi Thị Thu Thảo (Huy chương vàng điền kinh ASIAD 18-2018); Vận động viên Trẻ của năm: Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng ASIAD 18-2018, Huy chương vàng Olympic trẻ 2018); Vận động viên người khuyết tật xuất sắc: Võ Thanh Tùng (3 Huy chương vàng ASIAN Para Games 2018); Huấn luyện viên của năm: Nguyễn Mạnh Hiếu (thầy của Bùi Thị Thu Thảo); Đội tuyển của năm: Đội tuyển bóng đá nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018; Đồng đội của năm: Đội thuyền 4 nữ hạng nhẹ rowing (giành Huy chương vàng ASIAD 18-2018); Hình ảnh ấn tượng: Hình ảnh tiền vệ Duy Mạnh cắm cờ Tổ quốc trên Sân vận động Thường Châu – Trung Quốc ngập tràn tuyết ở trận chung kết Giải Bóng đá U23 châu Á 2018. Giải "Thành tựu trọn đời" được trao cho cựu danh thủ bóng đá Lê Thế Thọ. Giải đặc biệt dành cho chuyên gia ngoại của năm: Huấn luyện viên Park Hang-seo.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh các gương mặt làm rạng danh thể thao Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.