Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải thể thao sinh viên Việt Nam lần thứ 7 hấp dẫn từ ngày đầu tiên

Nhật Hà| 02/03/2019 20:46

(HNMO) – Chiều 2-3, Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) lần thứ 7 năm 2019 đã khởi tranh tại Nhà thi đấu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (vàng) giành chiến thắng trong trận ra quân. Ảnh: VUG


Giải năm nay tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Sinh viên Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức. Có 85 trường, 1.680 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và Thái Nguyên; tranh tài ở hai bộ môn là Bóng đá trong nhà (Futsal) và Nhảy đối kháng (Dance Battle).

Năm nay, bộ môn Futsal thu hút 80 đội, chia thành 6 khu vực, trong đó các trận đầu tiên diễn ra ngày 2-3. Hầu hết các trận đấu của ngày 2-3 đều diễn ra gay cấn, cân tài, cân sức và có kết quả: Đại học FPT – Học viện Cảnh sát nhân dân 1-0; Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 1-0 (bảng A); Đại học Xây dựng – Học viện Tòa án 3-0, Đại học Thương mại – Học viện Bưu chính Viễn thông 1-0 (bảng B). Ngày 3-3, 8 trận đấu khác của môn Futsal tiếp tục diễn ra tại Nhà thi đấu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Vòng chung kết toàn quốc môn Futsal sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh ngày 3-5.

Ở bộ môn nhảy đối kháng, có 32 đội tuyển tranh tài. Các cuộc thi đấu đầu tiên của bộ môn nhảy đối kháng sẽ diễn ra từ ngày 24-3, tại Hà Nội. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải thể thao sinh viên Việt Nam lần thứ 7 hấp dẫn từ ngày đầu tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.