Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quàng Văn Cường về Nhất chặng mở đầu Cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ

Mai Hoa| 01/05/2019 19:46

(HNMO) - Chiều 1-5, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ và không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, Báo Quân đội nhân dân và Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam đã tổ chức khai mạc Cuộc đua xe đạp

Trao giải Áo vàng cho Quàng Văn Cường, tay đua về Nhất chặng 1.


Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc đua nhấn mạnh: "Hòa trong không khí cả nước mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Báo Quân đội nhân dân, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh phối hợp với thành phố Hà Nội, tỉnh Điện Biên, các cơ quan, ban, ngành trung ương, địa phương, doanh nghiệp và đơn vị tổ chức khai mạc Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân". Đây là sự kiện nối tiếp truyền thống, mang ý nghĩa sâu sắc; thể hiện niềm tự hào, sự tri ân với thế hệ ông cha đã làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao 20 suất quà tặng các cựu chiến binh, 10 suất quà tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Hà Nội, 100 triệu đồng tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Hà Nội, 50 triệu đồng tặng các đối tượng chính sách thuộc 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Theo ông Hồ Huy, Phó ban tổ chức cuộc đua, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mai Linh, qua mỗi địa phương Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Tập đoàn Mai Linh đều có các suất quà tặng các cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Tập đoàn Mai Linh cũng đã mời 10 cựu chiến binh cùng tham gia đồng hành trong hành trình đua về Điện Biên Phủ, thăm lại chiến trường xưa. Tổng nguồn vốn xã hội hóa dành cho các hoạt động tri ân, tình nghĩa suốt lộ trình cuộc đua này lên đến 1,5 tỷ đồng.

Ngay sau lễ khai mạc, hơn 70 cua-rơ thuộc 12 đội đua nam (10 đội trong nước và 2 đội nước ngoài là Nhật Bản và Philippines) đã bước vào chặng đua 24 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm (mỗi vòng 1,7km, tổng lộ trình đua chặng này tương đương 40,8km). Kết quả, tay đua Quàng Văn Cường (đội Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) đã về đích đầu tiên, giành giải Nhất - Áo vàng chặng 1; giải Nhì thuộc về tay đua đồng đội của Cường là Nguyễn Thành Tâm và giải Ba thuộc về tay đua Loic Desriac (đội Bikelife Đồng Nai).

Theo kế hoạch, từ ngày 2-5 đến 6-5, đoàn đua sẽ theo lộ trình Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên. Trong khuôn khổ cuộc đua, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động ý nghĩa, gồm: Trưng bày ảnh tại Mai Châu - Hòa Bình, thành phố Sơn La, Điện Biên Phủ; dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 và Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (ngày 6-5)... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quàng Văn Cường về Nhất chặng mở đầu Cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.