Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thử nghiệm "công nghệ Var" tại giải bóng chuyền nữ U23 châu Á ở Hà Nội

Mai Hoa| 04/07/2019 15:18

(HNMO) - Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam sẽ thử nghiệm sử dụng hệ thống video chanel - với tính năng tương tự hệ thống VAR trong bóng đá - tại Giải vô địch Bóng chuyền nữ U23 châu Á do Hà Nội - Việt Nam đăng cai.

Sáng 4-7, tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội đã gặp gỡ báo chí công bố Giải vô địch Bóng chuyền nữ U23 châu Á lần thứ 3 - Cúp Động Lực năm 2019.

Giải đấu có sự tham dự của 13 đội tuyển nữ U23 châu Á, chia 4 bảng, đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn mỗi bảng 2 đội vào vòng trong đấu chéo loại trực tiếp. Bảng A gồm đội tuyển trẻ U23 Việt Nam, New Zealand, Maldives. Bảng B gồm Thái Lan, Australia, Triều Tiên. Bảng C gồm Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Trung Quốc. Bảng D gồm Kazakhstan, Hồng Kông (Trung Quốc), Srilanka, Macau (Trung Quốc).

Với sự vào cuộc của thành phố Hà Nội trong việc nhận đăng cai giải đấu, các cuộc tranh tài sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 21-7 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Gia Lâm và Nhà thi đấu thể thao quận Tây Hồ. Truyền hình Cáp Việt Nam sẽ cung cấp tín hiệu cho truyền hình quốc tế phát sóng đến các nước trong châu lục và khu vực.

Trao đổi với báo giới, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết, đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam là lực lượng chính của đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 30-2019. Vì vậy, đây là cơ hội quý giá giúp các vận động viên được thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ, hướng tới mục tiêu thi đấu thành công tại SEA Games 30 diễn ra từ ngày 30-11 đến 10-12 tại Philippines.

Về phía đơn vị đăng cai, đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Gia Lâm và Nhà thi đấu thể thao quận Tây Hồ đều cho biết, đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức và thi đấu cho giải.

Nhà thi đấu thể thao Tây Hồ với sức chứa 2.000 chỗ ngồi sẽ mở cửa tự do cho khán giả vào xem, còn Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Gia Lâm đã quyết định sẽ bán vé với mức giá thấp để một mặt lấy thu bù chi, mặt khác, bảo đảm công tác an ninh, an toàn cho nhà thi đấu có sức chứa 2.500 chỗ này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thử nghiệm "công nghệ Var" tại giải bóng chuyền nữ U23 châu Á ở Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.