Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 350 kỳ thủ tham dự Giải Cờ tướng trẻ toàn quốc

Mai Hoa| 16/07/2019 15:05

(HNMO) - Ngày 16-7, Giải Cờ tướng trẻ toàn quốc năm 2019 đã khởi tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của gần 350 kỳ thủ thuộc 11 đơn vị trên toàn quốc. Đây là sân chơi dành cho các kỳ thủ trẻ, góp phần phát triển phong trào trong thanh, thiếu niên và học sinh toàn quốc.

Quang cảnh buổi thi đấu ngày khai mạc.

Giải đấu do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức, diễn ra từ 16 đến ngày 25-7 tại thành phố Hồ Chí Minh. 11 đơn vị mạnh cử lực lượng dự giải gồm chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Định, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Kiên Giang, Quảng Ninh, Bắc Giang.

Các vận động viên sẽ thi đấu cờ nhanh, cờ chớp nhoáng, cờ tiêu chuẩn và cờ truyền thống theo 7 nhóm tuổi (U7, U9, U11, U13, U15, U18, U20), tranh các giải thưởng cá nhân và đồng đội nam, nữ.

Các cá nhân và đồng đội nam, nữ xếp hạng Nhất, Nhì, Ba các hạng tuổi ở nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp nhoáng được nhận huy chương của Tổng cục Thể dục thể thao.

Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam sẽ trao Huy chương đồng cho các cá nhân và đồng đội đồng hạng Ba; Huy chương vàng, bạc, đồng cho các cá nhân và đội xếp hạng Nhất, Nhì, Ba nội dung cờ truyền thống.

Thông qua giải đấu, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam sẽ tuyển chọn đội tuyển trẻ quốc gia tham dự Giải vô địch Cờ tướng trẻ Đông Nam Á năm 2019.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gần 350 kỳ thủ tham dự Giải Cờ tướng trẻ toàn quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.