Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thang Long Warriors giành lợi thế trước Cần Thơ Catfish

Nhật Hà| 24/08/2019 21:41

(HNMO) – Chiều 24-8, tại trận đấu đầu tiên của vòng chung kết Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) – MB 2019 ở Cần Thơ, đội bóng Thủ đô Thang Long Warriors đã vượt qua chủ nhà Cantho Catfish để tạm chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

 Thang Long Warriors (trắng) tạm chiếm ưu thế trước Cantho Catfish

Đoàn quân của huấn luyện viên Matt Juranek (Thang Long Warriors) đã khẳng định được sức mạnh trước đội chủ nhà ngay từ những phút đầu tiên bằng những tình huống tận dụng cơ hội hiệu quả của Zachary Allmon (8 điểm), Nguyễn Thành Đạt (6 điểm) và Hồng Gia Lân (5 điểm). Cantho Catfish loay hoay trước thế trận do đối thủ bày ra nên đành chấp nhận bị dẫn 14-25 khi kết thúc hiệp 1. 

Tinh thần lên cao, Thang Long Warriors tiếp tục dồn ép đội chủ nhà trong hiệp 2. Lần lượt Justin Young (10 điểm), Nguyễn Thành Đạt (6 điểm) và Đặng Thái Hưng (4 điểm) thay nhau tỏa sáng để giúp đại diện Thủ đô gia tăng cách biệt lên thành 49-28. 

Khoảng cách tỷ số lên đến gần 20 điểm không khiến nhà đương kim vô địch Cantho Catfish nao núng. Họ trở lại mạnh mẽ với sự bùng nổ của Nguyễn Phú Hoàng (11 điểm) cùng khả năng chớp thời cơ nhạy bén của Tâm Đinh (5 điểm) giúp Cantho Catfish rút ngắn tỷ số xuống còn 57-63 sau hiệp 3. 

Ở hiệp thi đấu cuối, Cantho Catfish đã san bằng tỷ số 67-67 nhưng từ lúc đó, Thang Long Warriors kịp thời xốc dậy. Sự tỏa sáng đúng lúc của Zach Allmon (6 điểm) và Đặng Thái Hưng (4 điểm) đã giúp Thang Long Warriors vươn lên dẫn điểm. Khép lại trận đấu đầu tiên ở vòng chung kết, Thang Long Warriors đã giành chiến thắng với tỷ số 81-73. 

Nhờ đó, Thang Long Warriors tạm chiếm ưu thế trước trận đấu thứ hai với Cantho Catfish ở vòng chung kết, diễn ra tại sân nhà – Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội) vào ngày 27-8. Nếu giành chiến thắng, Thang Long Warriors sẽ đoạt vé vào chung kết. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thang Long Warriors giành lợi thế trước Cần Thơ Catfish

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.