Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo Hànộimới giành 1 HCV, 1 HCB tại giải bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam 2019

Nhật Hà| 22/09/2019 18:41

(HNMO) - Chiều 22-9, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIII - 2019 đã bế mạc tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội). Tại giải năm nay, Báo Hànộimới giành 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc.

Ban tổ chức trao giải nội dung đồng đội nữ. Ảnh: Quý Lượng  

Trong các trận chung kết vào chiều 22-9, bất ngờ đã xảy ra ở nội dung đơn nam dưới 45 tuổi. Trong buổi thi đấu xuất thần, tay vợt Mạc Xuân Tùng (Chi hội Tạp chí Thể thao) đã giành chiến thắng 3-0 trước đương kim vô địch Trần Quang Hòa (Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an) ở trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi khẳng định, giải năm nay đã thành công tốt đẹp. Để có một giải đấu thực sự chất lượng, uy tín, tương xứng với sự tiến bộ sau 12 lần tổ chức giải, các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí đã quan tâm động viên, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo được phong trào bóng bàn sôi nổi từ cơ sở. Từ đó, niềm đam mê bóng bàn của các Nhà báo, hội viên được tiếp thêm sức mạnh. 

Ban tổ chức giải đã trao thưởng ở 14 nội dung thi đấu. Trong đó, liên quân Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội - Báo Hànộimới  giành 1 Huy chương vàng nội dung đồng đội nữ, cặp vận động viên Đặng Ngọc Hải (Hànộimới) - Nguyễn Lan Hương (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội) giành Huy chương bạc nội dung đôi nam nữ dưới 45 tuổi.

Ngôi vô địch các số nội dung:

Đồng đội nam: Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an; Đơn nữ dưới 45 tuổi: Lê Thị Hương Giang (Đài Truyền hình Việt Nam); Đôi nữ: Nguyễn Thị Mai Hương - Nguyễn Lan Hương (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội); Đôi nam: Mạc Xuân Tùng - Lê Viết Hải (Chi hội Tạp chí Thể thao); Đơn nam lãnh đạo: Bùi Văn Tưởng (Hội Nhà báo Hòa Bình); Đôi nam nữ trên 45 tuổi: Nguyễn Sơn Nam - Nguyễn Thị Mai Hương (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội); Đơn nam trên 45 tuổi: Trương Văn Long (Đài Truyền hình Việt Nam); Đơn nữ trên 45 tuổi: Nguyễn Thị Mai Hương (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội); Đôi nam lãnh đạo: Phạm Văn Thành (Hội Nhà báo Hưng Yên) - Vũ Huy Toản (Báo Thái Nguyên); Đôi nam nữ dưới 45 tuổi: Hồ Phương Đông - Lê Thị Hương Giang (Đài Truyền hình Việt Nam).

Kết quả các giải phụ:

Giải phong cách: Vận động viên Hồ Quang Lợi (Liên chi hội Nhà báo cơ quan trung ương Hội Nhà báo Việt Nam) và đội nữ Liên chi hội Nhà báo cơ quan trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; Vận động viên lớn tuổi nhất: Lê Thị Công Nhân (Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh); Hoa khôi: Nguyễn Lan Hương (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội); Á khôi: Trần Thị Diệu Hương (Đài Tiếng nói Việt Nam).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Báo Hànộimới giành 1 HCV, 1 HCB tại giải bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.