Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những bước phát triển mới

Mai Hoa| 29/09/2019 06:07

(HNM) - 7h sáng nay (29-9), tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, hàng nghìn vận động viên cùng tham gia chạy hưởng ứng và tranh tài tại chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019.

Giải đấu năm nay có nhiều bước phát triển mới, xứng tầm là sự kiện thể thao giàu truyền thống, mang ý nghĩa chính trị - xã hội lớn của thành phố, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 20 năm Hà Nội vinh dự nhận danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình".

Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình ngày càng thu hút đông đảo vận động viên trong và ngoài nước tham gia. Ảnh: Thái Hiền

Mốc son tự hào

Mùa giải năm nay được phát động vào ngày 24-3 tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận kết hợp với Lễ phát động Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân. Được duy trì 3 năm nay, đây là điểm hấp dẫn của giải, để từ đó, các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố cùng tổ chức kết hợp hai sự kiện trong một ngày, tạo nên khí thế rèn luyện thể dục - thể thao sôi nổi.

Kỳ giải này cũng ghi nhận mốc son đặc biệt: Lần đầu tiên trong 46 kỳ giải liên tiếp, số người chạy kiểm tra đạt tiêu chuẩn phổ thông vượt con số 400.000 người, đưa Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình năm 2019 trở thành một trong những giải có lực lượng tham gia hùng hậu nhất của làng điền kinh Việt Nam. Cụ thể, khép lại giai đoạn 1 - thi đấu tại cơ sở và chung kết cấp quận, huyện, thị xã, đã có 400.406 người thuộc 1.591 đơn vị chạy kiểm tra đạt tiêu chuẩn phổ thông, vượt chỉ tiêu thành phố giao 102.406 người.

Ngoài ra, số người tham gia đông đảo cũng cho thấy, sân chơi thể thao giàu truyền thống này ngày càng khẳng định tầm quan trọng, sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng thể thao Việt Nam. Đồng thời mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, động viên công nhân lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, xây dựng nếp sống lành mạnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội... 

Những điểm nhấn đặc biệt

Trong số gần 1.500 người tham gia chạy hưởng ứng và tranh tài trên đường chạy tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, có khoảng 1.000 vận động viên tiêu biểu được tuyển chọn từ hơn 400.000 người chạy đạt tiêu chuẩn phổ thông của khối quận, huyện, thị xã... Ngoài ra, còn phải kể đến sự tham gia của hơn 160 vận động viên thuộc 23 đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành, ngành. Cùng với đó là hơn 360 vận động viên người nước ngoài thuộc 19 đơn vị đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội.

Trong đó, khối vận động viên người nước ngoài kỳ giải 46 này không chỉ tăng hơn các kỳ trước, mà đáng chú ý là có đến 9 vị Đại sứ, Đại biện lâm thời tham gia, gồm: Đại sứ Vương quốc Thái Lan, Đại sứ Nhà nước Palestine, Đại sứ Brunei Darussalam, Đại sứ Cộng hòa Indonesia, Đại sứ Vương quốc Nauy, Đại sứ Malaysia, Đại sứ Cuba, Đại biện lâm thời Sứ quán Sri Lanka, Đại biện lâm thời Sứ quán Campuchia. Có thể nói, 20 năm Hà Nội vinh dự nhận danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình" là 20 năm Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng, góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu ấy; để mỗi người đều tự hào về một Hà Nội bình yên và xanh - sạch - đẹp, với những con người sống tích cực, yêu thể thao và hòa bình.

Các vận động viên đua tài tại chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018. Ảnh: Bá Hoạt

Với nội dung thi đấu dành cho vận động viên các tỉnh, thành, ngành, Chủ nhiệm Bộ môn Điền kinh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao Hà Nội Lại Phúc Lộc đánh giá: "Hầu hết lực lượng tinh nhuệ đều dự giải này. Ở nội dung thi đấu dành cho nam khối nâng cao, có thể thấy ngay những cái tên rất xuất sắc, như: Đỗ Quốc Luật (Bộ đội Biên phòng), Lê Văn Thao, Lê Trung Đức (tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Trung Cường (tỉnh Hà Tĩnh)... Đó đều là những vận động viên vừa giành thành tích cao tại Giải Điền kinh vô địch quốc gia năm 2019. Ở nội dung thi đấu dành cho nữ, nổi bật nhất là Nguyễn Thị Oanh (tỉnh Bắc Giang), Lê Thị Thoa (Bộ đội Biên phòng)... Nhiều người trong số đó vừa giành Huy chương vàng ở Giải Điền kinh vô địch quốc gia, thậm chí có người giành từ 2 đến 3 Huy chương vàng... Thực tế này hứa hẹn tạo nên cuộc tranh tài sôi nổi và quyết liệt tại cuộc thi chung kết".

Để bảo đảm công tác tổ chức tốt nhất, Thường trực Ban Tổ chức, gồm Báo Hànộimới, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã đề nghị các đơn vị thành viên thuộc Ban Tổ chức giải chạy cấp thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải quyết các đầu việc theo nhiệm vụ được UBND thành phố phân công. Đồng thời, kiểm tra chi tiết công tác chuẩn bị trên thực địa trong ngày 28-9. "Tất cả đều quyết tâm làm nên một kỳ giải thành công, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị tham gia, khẳng định sức sống, uy tín, thương hiệu của giải đấu giàu truyền thống của Thủ đô Hà Nội" - như chia sẻ của đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hànộimới, đồng Trưởng ban Tổ chức giải.

Đã thành thông lệ được duy trì suốt 19 năm qua, Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp cuộc thi chung kết trên kênh VTV6.

* Trong khuôn khổ chương trình cuộc thi chung kết giải sáng 29-9, các đại biểu cùng vận động viên ký tên trên lá cờ hòa bình, chạy hưởng ứng vì hòa bình trước khi phần thi đấu diễn ra.

* Kỳ giải 46 còn ghi nhận bước phát triển mới về việc huy động nguồn vốn xã hội hóa cho công tác tổ chức, với sự vào cuộc của nhà tài trợ Kim cương là Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam, cùng các nhà tài trợ: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Công ty cổ phần Quảng Tây, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Công ty cổ phần Truyền thông Nhãn Doanh, Công ty TNHH Coca - Cola Việt Nam, Ban Thể thao Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính viễn thông.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những bước phát triển mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.