Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam chính thức có tấm vé thứ hai tham dự Olympic 2020

Theo Phương Trang (Vietnam+)| 08/10/2019 11:00

Sau kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, vận động viên Thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng cũng đã có được tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Vận động viên Lê Thanh Tùng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Lê Thanh Tùng đã chính thức trở thành vận động viên thứ hai của đoàn Thể thao Việt Nam giành vé tham dự Olympic 2020 tại Tokyo, Nhật Bản.

Thanh Tùng giành vé sau khi đạt được kết quả thi đấu xuất sắc tại giải Thể dục dụng cụ thế giới 2019 tại Stuttgart (Đức).

Ở nội dung nhảy chống, Thanh Tùng đạt 14.633 điểm, xếp hạng 5 ở vòng loại và trở thành một trong 8 vận động viên giành quyền vào chung kết.

Theo quy định, 3 vận động viên đứng đầu nội dung đơn tại giải thế giới sẽ giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020, và 5/8 vận động viên góp mặt ở chung kết đã giành vé bằng suất đồng đội.

Thành tích của Lê Thanh Tùng tại vòng loại giải vô địch thế giới.

Điều này đồng nghĩa với việc Lê Thanh Tùng đã chính thức có vé đến Tokyo tham dự Thế vận hội vào năm sau.

Như vậy, đoàn Thể thao Việt Nam đã có được 2 vé dự Olympic 2020.

Trước đó, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã giành tấm vé đầu tiên sau khi vượt chuẩn A (7 phút 54 giây 31) ở nội dung bơi 800m tự do nam tại giải vô địch Thế giới 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam chính thức có tấm vé thứ hai tham dự Olympic 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.