Theo dõi Báo Hànộimới trên

500 vận động viên dự Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội

Nhật Hà| 17/10/2019 13:18

(HNMO) - Ngày 17-10, Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ XXV năm 2019 mở rộng đã khai mạc tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) với sự góp mặt của 500 vận động viên từ 24 Hội Nhà báo, cơ quan báo chí trung ương, tỉnh, thành, ngành tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố tham dự, động viên, cổ vũ các vận động viên. 

Lễ khai mạc hội khỏe. 

Tại lễ khai mạc, đồng chí Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội cho biết, Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã bước sang tuổi thứ 25, đánh dấu chặng đường 1/4 thế kỷ phát triển. Các thế hệ lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, các cơ quan báo chí Thủ đô dù khó khăn đến mấy vẫn duy trì và phát triển các môn thể thao đã thân quen với người làm báo Thủ đô và tổ chức thành công các kỳ Hội khỏe.

Từ nhiều năm qua, các vận động viên là nhà báo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên… thường chọn cho mình ít nhất một môn thể thao để tập luyện nhằm tăng cường sức khỏe, cân bằng cuộc sống và phục vụ tốt hơn công tác chuyên môn. Việc thi đua, tranh tài ở các bộ môn tại Hội khỏe giúp tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu giữa hội viên nhà báo, cán bộ, nhân viên các cơ quan báo chí với nhau và giữa báo chí Hà Nội với các cơ quan báo chí ở trung ương trên địa bàn và một số Hội Nhà báo các tỉnh, thành bạn. 

“Đây thực sự là sân chơi thể thao quần chúng, bổ ích, được coi như ngày hội thể thao của giới báo chí trên địa bàn Hà Nội và một số Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố bạn” - đồng chí Tô Quang Phán đánh giá.

Các vận động viên thi đấu cầu lông, bóng bàn

Hội khỏe có 6 môn thi đấu, gồm: Bóng đá mini, bóng bàn, cầu lông, kéo co, cờ tướng và đi bộ. Tham gia tranh tài là 500 vận động viên của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Hải Phòng, Hội Nhà báo Hưng Yên và 21 cơ quan báo chí trung ương, ngành trên địa bàn Thủ đô cùng các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. Các vận động viên sẽ thi đấu đến hết ngày 18-10.

Tại hội khỏe kỳ này, đoàn vận động viên Báo Hànộimới dự tranh ở 4 môn là kéo co, bóng đá mini, bóng bàn, đi bộ. 

Trong sáng 17-10, 3 môn thi đấu tại hội khỏe là kéo co, đi bộ, cờ tướng đã kết thúc, trong đó, đội Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 1 giành ngôi vô địch môn kéo co. Môn đi bộ chứng kiến ưu thế của các vận động viên Báo Quốc phòng Thủ đô, Phụ nữ Thủ đô, Kinh tế & Đô thị… Còn ở môn cờ tướng, ngôi vô địch lứa tuổi 18-40 thuộc về kỳ thủ Hoàng Trọng Nghĩa (Báo An ninh Thủ đô), ngôi vô địch lứa tuổi 41-60 thuộc về vận động viên Nguyễn Đình Trường (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội). 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
500 vận động viên dự Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.