Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 5 Huy chương vàng SEA Games 30

Nhật Hà| 06/12/2019 16:30

(HNMO) - Chiều 6-12, đội tuyển đấu kiếm đã giành tấm Huy chương vàng (HCV) thứ 3 tại SEA Games 30 sau khi đội nam kiếm chém lội ngược dòng để thắng 45-39 trước Thái Lan ở trận chung kết đồng đội.

Ngoài tấm HCV này, đội tuyển tennis, xe đạp, canoeing, judo cũng đã giành “vàng” cho đoàn Việt Nam.Thành phần đội tuyển kiếm chém nam Việt Nam dự trận chung kết gồm Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi (Hà Nội); Nguyễn Văn Quyết (Bộ Công an). Dù gặp không ít khó khăn, có lúc bị dẫn tới 8 điểm, song các tay kiếm Việt Nam đã chứng tỏ được bản lĩnh để thắng ngược 45-39. Đây là tấm HCV thứ 3 tại SEA Games 30 của đội tuyển đấu kiếm. Riêng tay kiếm Vũ Thành An đã góp công giúp đội tuyển giành 2 HCV khi trước đó đã vô địch nội dung kiếm chém cá nhân nam.

Ở chung kết đồng đội kiếm liễu nữ, đội tuyển Việt Nam đã thất bại với tỷ số 29-45 trước Singapore, có dàn vận động viên đồng đều và trội hơn hẳn.

Ở môn judo, võ sĩ Lê Anh Tài đã lên ngôi vô địch ở nội dung 90kg nam khi vượt qua H.Kittipong (Thái Lan) trong trận chung kết.

Trước khi đội tuyển kiếm chém nam giành HCV, Đoàn thể thao Việt Nam cũng đã có 3 HCV khác trong sáng 6-12. Ở môn quần vợt, Lý Hoàng Nam thắng 2-0 (6-2, 6-4) trước người đồng đội Daniel Cao Nguyễn ở chung kết đơn nam, mang về tấm HCV đầu tiên trong lịch sử tham dự SEA Games cho quần vợt Việt Nam. Ở nội dung đơn nữ quần vợt, tay vợt Savanna Lý Nguyễn (Việt Nam) giành HCB.

Tại môn canoeing, tay chèo Trương Thị Phương đã đáp ứng kỳ vọng khi lên ngôi vô địch nội dung 500m C1. Ngoài ra, đội tuyển canoeing Việt Nam còn giành 1 HCB (Trần Văn Vũ) , 1 HCĐ (Trần Thành - Bùi Thanh Phẩm).

Ở nội dung xuất phát đồng hàng môn xe đạp, cua rơ Nguyễn Thị Thật đã giành HCV, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho đội xe đạp đường trường Việt Nam tại SEA Games 30.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 5 Huy chương vàng SEA Games 30

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.