Theo dõi Báo Hànộimới trên

Honda trở lại ngôi vô địch đường đua Dakar sau 31 năm

Hoàng Linh| 20/01/2020 18:39

(HNMO) - Tay đua Ricky Brabec của đội đua Monster Energy Honda đã giành chiến thắng tại chặng 12, giải đua Dakar Rally 2020 (phân hạng mô tô) tại Saudi Arabia với chiếc CRF450 RALLY.

Thành tích của Ricky Brabec đã mang lại cho Honda chiến thắng Dakar sau 31 năm. 

Honda lần đầu tiên tham dự cuộc đua Paris-Dakar lần thứ ba vào năm 1981. Chiến thắng đầu tiên Honda giành được là vào năm 1986 với mẫu xe NXR750, sau đó là ba chiến thắng liên tiếp cho đến năm 1989. Tuy nhiên, Honda đã rút khỏi giải Dakar vào những năm sau đó.

Đến năm 2013, hãng xe Nhật Bản mới quyết định trở lại tham dự. Mùa Dakar năm đó được tổ chức tại Nam Mỹ với mẫu xe đua mới CRF450 RALLY. Mặc dù đã đạt được danh hiệu á quân vào các năm 2015 và 2018, nhưng chức vô địch đã không gọi tên Honda cho đến năm nay – sau 8 năm nỗ lực trở lại thi đấu tại giải Dakar (kể từ năm 2013).

Tay đua đội Honda đã hoàn tất đường chạy trong 40 giờ 2 phút và 36 giây.

Về phần mình, tay đua người Mỹ 28 tuổi Ricky Brabec tham dự giải đua Dakar lần đầu tiên vào năm 2016 với Đội HRC. Năm 2020 là lần thứ 5 tay đua này tham dự. Sau khi giành chiến thắng chặng 3 trong mùa giải này, Brabec vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng, và giữ vững vị trí này trong các chặng tiếp theo, trước khi xuất sắc giành được chức vô địch đầu tiên của anh tại giải đấu này. Đây cũng là sự kiện đánh dấu lần đầu một công dân Mỹ giữ ngôi đầu tại đường đua khắc nghiệt nhất hành tinh.

Chiếc CRF450 RALLY được trang bị động cơ xy lanh đơn DOHC 500cc, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất hơn 60 mã lực. Xe sử dụng khung nhôm kết hợp vật liệu sợi carbon siêu bền và giảm xóc Showa với hành trình lớn (310mm cho phía trước và 315mm cho phía sau).

Các tay đua vô địch ở sáu phân hạng chính của Dakar Rally 2020.

Được biết đến là “một sự kiện thể thao nguy hiểm nhất thế giới”, cuộc đua năm nay tại Saudi Arabia là hành trình thi đấu hơn 7.000km của các tay đua (trong đó 75% đường đấu tại sa mạc), diễn ra tại 12 chặng đấu trong 13 ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Honda trở lại ngôi vô địch đường đua Dakar sau 31 năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.