Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chặng đua xe Công thức 1 năm 2020 tại Australia chính thức bị hủy bỏ

Hoàng Linh| 13/03/2020 08:04

(HNMO) - Ngày 13-3, ban tổ chức giải đua xe Công thức 1 (F1) Australia tại Melbourne cho biết, vòng đua năm 2020 sẽ không diễn ra như kế hoạch do lo ngại dịch Covid-19.

Nếu theo đúng lịch trình, những sự kiện đầu tiên của Australian Grand Prix sẽ diễn ra ngay vào cuối tuần này tại Melbourne.

Theo thông báo của Liên đoàn ô tô thế giới (FIA) và Tập đoàn Grand Prix Australia (AGPC), quyết định lần này được đưa ra sau khi đã tham khảo các khuyến cáo của F1 và từ cơ quan y tế bang Victoria (Australia).

Những khuyến cáo này hướng tới hai phương án: Tổ chức sự kiện không có khán giả, hoặc hủy bỏ hoàn toàn. Ban đầu, chính quyền bang Victoria đã quyết định sẽ để giải diễn ra mà không có khán giả. Tuy nhiên, thông báo chính thức phát đi chỉ một giờ sau đó (lúc 10h08 theo giờ Melbourne) lại tuyên bố hủy bỏ hoàn toàn vòng đua Australia.

Thông báo này cũng tái khẳng định quan điểm cần ưu tiên bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan phức tạp trên quy mô toàn cầu; đồng thời, cho biết tất cả những khán giả đã mua vé sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra.

Trước đó, việc tổ chức vòng đua F1 tại Australia cũng đã rơi vào thế bí khi đội đua McLaren từ bỏ cuộc chơi, do phát hiện một kỹ thuật viên dương tính với SARS-CoV-2. Đội đua vô địch năm ngoái là Mercedes cũng đã gửi “tâm thư” tới FIA đề nghị hủy vòng đua Australia do lo ngại về dịch bệnh.

Việc vòng đua tại Australia bị hủy tiếp tục phủ bóng u ám lên tương lai của giải F1 năm nay. Hiện nay, ban tổ chức F1 Bahrain cũng đã cấm người hâm mộ tham gia sự kiện đua ngày 22-3 tới. Điều này đồng nghĩa với việc F1 Bahrain sẽ là vòng đua đầu tiên trong lịch sử F1 diễn ra mà không có khán giả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chặng đua xe Công thức 1 năm 2020 tại Australia chính thức bị hủy bỏ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.