Theo dõi Báo Hànộimới trên

200 vận động viên không chuyên tham dự ''Hội khỏe phụ nữ Thủ đô năm 2020''

Nguyệt Ánh| 30/10/2020 12:46

(HNMO) - Ngày 30-10, tại Nhà thi đấu huyện Thanh Trì, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức “Hội khỏe phụ nữ Thủ đô năm 2020” với sự tham dự của 200 vận động viên đến từ các quận, huyện, thị xã.

Các vận động viên thi đấu cầu lông.

Phát biểu tại hội khỏe, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, nhiều năm qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hội viên quan tâm rèn luyện sức khỏe; thành lập nhiều mô hình hỗ trợ, khuyến khích chị em tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, như: Câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, yoga, khiêu vũ…

Bên cạnh đó, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố còn phối hợp tổ chức các sự kiện lớn như: Ngày hội văn hóa thể thao; hội khỏe, các giải cầu lông, kéo co, bóng đá nữ, đồng diễn thể dục…, thu hút hàng nghìn hội viên, phụ nữ tham gia. Từ đó khuyến khích phụ nữ Thủ đô tích cực rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần không nhỏ vào quá trình bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực nữ, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lối sống lành mạnh cho chị em.

Tại hội khỏe, 200 vận động viên nữ không chuyên là những nhân tố nòng cốt trong phong trào rèn luyện thể dục thể thao từ cơ sở đã tham gia tranh tài hai môn kéo co và cầu lông trước sự chứng kiến của đông đảo cổ động viên. Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên thể hiện sức khỏe, vẻ đẹp và tài năng trong lĩnh vực thể dục thể thao quần chúng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
200 vận động viên không chuyên tham dự ''Hội khỏe phụ nữ Thủ đô năm 2020''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.