Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyển điền kinh thống lĩnh các đường chạy tại Giải chạy đêm Hà Nội 2020

Ngân Hà| 29/11/2020 15:31

(HNMO) - Ngày 29-11, Giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2020 (Giải chạy đêm Hà Nội) đã đóng đường chạy cuối cùng ở cự ly dài nhất - 42km. Nhiều tuyển thủ điền kinh quốc gia như: Trịnh Quốc Lượng, Phạm Thị Hồng Lệ, Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Thị Oanh... đã giành giải Nhất các cự ly tại Giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2020.

Vận động viên Trịnh Quốc Lượng về Nhất ở cự ly 42km.

Xuất phát từ 0h ngày 28-11, Giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2020 đã diễn ra an toàn và thành công với sự tham dự của khoảng gần 5.000 người. Các vận động viên tranh tài ở 4 cự ly: 42km, 21km, 10km và 5km.

Đây được xem là giải chạy đêm quy mô lớn đầu tiên để giới thiệu cảnh đẹp, con người, ẩm thực và di tích lịch sử của Hà Nội. Giải chạy cũng giới thiệu cung đường chạy độc đáo trong đêm đầu đông tới những người yêu thích bộ môn thể thao này.

Kết quả, ở cự ly 42km (Full Marathon) với phong độ ấn tượng, vận động viên Trịnh Quốc Lượng đã cán đích đầu tiên; vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ về đích đầu tiên ở hạng mục cho nữ.

Nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Oanh đã về nhất cự ly 21km.

Ở cự ly 21km (Half Marathon), vận động viên Đỗ Quốc Luật về nhất ở hạng mục nam; nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Oanh về nhất ở hạng mục cho nữ.

Ở cự ly 10km, nam vận động viên mang mã số bib 69586 về đích đầu tiên; Nhất nữ Đoàn Thu Hằng (đoàn thể thao Thái Bình).

Ở cự ly 5km, Nhất nam thuộc về Bùi Văn Dũng; Nhất nữ thuộc về Lê Thị Bích runner đến từ Thanh Hóa (nhóm chạy Thanh Hóa Runners).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao nhiều giải cho các vận động viên phong trào về Nhất, Nhì, Ba ở các cự ly. Các nhóm chạy đông nhất tại giải gồm nhóm EVN Hà Nội, Run For Self, Team Heo đất, Runners, TPBank..., có số người tham gia từ 150 đến 300 vận động viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyển điền kinh thống lĩnh các đường chạy tại Giải chạy đêm Hà Nội 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.