Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trò đỏ đen và những hậu quả khôn lường

Thanh Phong| 02/10/2011 04:34

Thời gian gần đây, không ít học sinh đã "nướng" mình vào những trò đỏ đen, bỏ bê học hành, thậm chí nảy sinh tệ nạn. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến đánh giá của các em HS và thầy, cô giáo về thói xấu này nhé.

Em Nguyễn Văn Bình (lớp 10, Trường THPT Đống Đa)

- Không chỉ chơi ở nhà, nhiều bạn còn tổ chức chơi ngay tại lớp. Thường thì nhóm bạn "đỏ đen" hay tập trung ở dãy bàn cuối, mỗi khi thấy bóng dáng thầy, cô xuống là nhanh chóng giải tán. Thông thường, mỗi ván chỉ là 1.000 đồng, 2.000 đồng, nhưng rồi nhiều bạn hăng say đặt cược số tiền lớn hơn, có khi lên đến vài trăm nghìn đồng. Có bạn say mê đỏ đen đến nỗi thua hết cả số tiền tiêu vặt hằng tháng nhưng vẫn cố "xoay xở" cả tiền đóng học, vay mượn thêm bạn bè trong lớp để mong gỡ lại. Điều đó thật nguy hiểm.

Em Đinh Ngọc Minh (lớp 12, Trường THPT Trần Nhân Tông)

- Trước đây, vào dịp nghỉ hè hay lễ tết, bọn em cũng hay tập trung chơi vài ván cờ hay đánh bài. Người thua thường bị búng tai hoặc quẹt nhọ nồi... Nhưng nay nhiều bạn lại tụ tập để đánh bài ăn tiền tại lớp với mức đặt cược không nhỏ. Nếu cán bộ lớp có nhắc nhở thì các bạn ấy lại bảo chỉ đánh cho vui, chẳng đáng bao nhiêu tiền... Những ván bài giải trí đã trở thành công cụ kiếm tiền, sát phạt lẫn nhau. Sa vào đỏ đen, có bạn bỏ bê học hành, nói dối bố mẹ để lấy tiền chơi bài. Nguy hiểm hơn, nhiều bạn còn ham cá độ bóng đá, lô đề...

Cô Hoàng Thanh Mai (giáo viên chủ nhiệm, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều)

- Hiện nay, những trò đỏ đen như cá độ bóng đá, đánh đề hay bài bạc đã lan tới một bộ phận HS. Nhiều em không ý thức được cờ bạc ăn tiền là hành động vi phạm pháp luật. Nguy hiểm hơn, một khi đã dính vào cờ bạc thì khó có thể dứt ra được, những ván bài đỏ đen đã hút hồn và gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhiều em HS trở thành con nghiện, chơi bài thâu đêm suốt sáng, đến mức chẳng còn tâm trí học tập. Thói ham mê đỏ đen đã dẫn đến nhiều tệ nạn khác như trộm cắp, đánh nhau, trả thù cá nhân...

Để ngăn chặn việc chơi bài ngay tại lớp, các thầy cô, giám thị và Đoàn trường đã có rất nhiều cuộc kiểm tra. Theo nội quy nhà trường, nếu các em có hành vi cờ bạc trong lớp học sẽ bị xử phạt nặng, đình chỉ học tập. Bên cạnh sự giáo dục của nhà trường, cha mẹ cần quan tâm, kiểm soát những trò chơi giải trí của con em mình để sớm phát hiện hành vi thiếu lành mạnh và có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trò đỏ đen và những hậu quả khôn lường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.