Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự án hợp tác thời trang Việt Nam-New Zealand lần thứ nhất chính thức khởi động

T.Minh| 01/06/2015 15:41

(HNMO)- Dự án hợp tác thời trang New Zealand – Việt Nam vừa chính thức khởi động. Theo đó, 20 sinh viên xuất sắc được chọn từ hàng trăm sinh viên tại các học viện thời trang của 2 quốc gia sẽ cùng phối hợp với nhau để tạo ra các bộ sưu tập thời trang. Đây là dự án đầu tiên trong lĩnh vực thời trang giữa New Zealand và Việt Nam được thực hiện.

Đây là dự án đầu tiên trong lĩnh vực thời trang giữa New Zealand và Việt Nam được thực hiện. Dự án là một phần trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ đối ngoại giữa New Zealand và Việt Nam của Đại sứ quán New Zealand.

Theo đó, 20 sinh viên xuất sắc được chọn từ hàng trăm sinh viên tại các học viện thời trang của 2 quốc gia sẽ cùng phối hợp với nhau để tạo ra các bộ sưu tập thời trang. Các sinh viên sẽ chia thành 10 đội (mỗi đội gồm 1 sinh viên New Zealand và 1 sinh viên Việt Nam). 

Một mẫu thiết kế của sinh viên.


Từ cuối tháng 5 tới cuối tháng 7/2015, 10 đội tham gia dự án sẽ cùng làm việc và thảo luận trực tuyến với nhau nhằm chuẩn bị “trình làng” các mẫu thiết kế trong đêm thời trang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 6/8. Với chủ đề “Giao thoa”, dự án mong muốn đem lại cho các bạn sinh viên cơ hội hiểu biết thêm về sự tương đồng và giá trị văn hóa giữa 2 quốc gia.

“Năm 2015 là một năm bản lề trong quan hệ đối ngoại giữa New Zealand và Việt Nam bởi năm nay chúng tôi đang tích cực thực hiện các hoạt động nhằm kỷ niệm 40 năm quan hệ giữa 2 quốc gia. Gốc rễ của mối quan này hệ chính là ở sự gắn kết giữa con người với con người qua giáo dục và du lịch. Dự án này nhằm mang tới cho các bạn trẻ giữa 2 quốc gia cơ hội kết nối sự sáng tạo. Qua đó, chúng tôi mong muốn đem tới các bạn nhiều phong cách thời trang tân tiến, sống động, đặc biệt và sáng tạo”, đại sứ New Zealand tại Việt Nam, ngài Haike Manning cho biết.

Hiện tại, 10 nhóm sinh viên đang khẩn trương tiến hành lên ý tưởng các mẫu thiết kế. Theo đại sứ Manning, yếu tố chủ đạo cho sự thành công của dự án là cách thức mà các bạn sinh viên làm việc với nhau từ xa, sử dụng công nghệ và thực hành các kỹ năng Công nghệ thông tin.

Bạn Mariam McCreanor, đến từ học viện thời trang thuộc đại học Massey cho hay:”Dự án hợp tác thời trang thật sự là cơ hội tốt để tôi hiểu hơn về sự khác nhau về văn hóa cũng như thẩm mỹ thời trang của New Zealand và Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi rất muốn được trải nghiệm cách thức làm việc nhóm từ xa (online) và tôi rất háo hức đón chờ các mẫu thiết kế được tạo ra từ cách thức đặc biệt này”.


Khánh Vy sinh viên trường Đại học Mỹ Thuật và Công nghiệp Hà Nội chia sẻ: “Đây thật sự là format rất thú vị. Đây là lần đầu tiên em làm việc với một nhà thiết kế trẻ nước ngoài tài năng như vậy. Bạn ý (người New Zealand) rất tỉ mỉ và sáng tạo. Tuy vậy, cũng phải nói thật là phong cách thời trang của 2 bọn em rất khác nhau, hầu như là không có điểm chung. Điều đó chính là động lực cho 2 người bọn em cùng tìm cách hòa hợp các ý tưởng, tâm hồn và phong cách để tạo ra một bộ sưu tập thời trang đặc biệt.Hãy chờ và đón xem bộ sưu tập của đội em nhé.”

Các mẫu thiết kế của 10 đội tham gia dự án sẽ được đánh giá và bình chọn bởi hội đồng giám khảo gồm Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, ngài Haike Manning, nhà thiết kế danh tiếng người New Zealand, cô Tamsin Cooper và giám đốc sản xuất chương trình “Nhà thiết kế thời trang Project Runway” (năm 2014-2015), ông Tùng Leo. Đội thắng cuộc trong dự án hợp tác thời trang 2015 sẽ được nhận khoản tiền thưởng 2000 đô la New Zealand và được tôn vinh vào đêm diễn thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6/8.

Ông Tùng Leo cho biết: “Tôi thật sự rất chờ đợi các sản phẩm thiết kế của 10 đội. Chủ đề giao thoa nhằm tôn vinh sự khác nhau về văn hóa và gắn kết 2 quốc gia lại với nhau. Tôi hi vọng dự án sẽ đón nhận nhiều ý tưởng sáng tạo mới. Tôi biết các đội đang làm việc hết sức chăm chỉ chuẩn bị cho đêm thời trang tới.Chúng ta hãy cùng chờ xem họ sẽ mang gì tới cho chúng ta nhé.”

Vào tháng 4 vừa qua, để tìm ra 20 bạn sinh tiểu biểu viên trên, các học viện thời trang hàng đầu của New Zealand và Việt Nam đã tiến hành tuyển chọn lọc trong hàng trăm sinh viên theo học thời trang tại trường. Các học viện thời trang tham gia dự án lần này bao gồm: Trường Đại Học kiến trúc Thành Phố HCM, Trường Đại Học Mỹ Thuật và Công Nghiệp Hà Nội, Trường Bách khoa Otago, trường Đại Học Massey, trường Cao Đẳng thiết kế và nghệ thuật Whitecliffe và trường Đại Học Công Nghệ Auckland.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự án hợp tác thời trang Việt Nam-New Zealand lần thứ nhất chính thức khởi động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.