Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thí sinh có 20 ngày đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

Thống Nhất| 01/04/2019 16:09

(HNMO) - Từ ngày 1 đến ngày 20-4 là khoảng thời gian thí sinh trên cả nước đăng ký tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2019.


Như vậy, thí sinh có 20 ngày để làm thủ tục đăng ký dự thi và có thể điều chỉnh các thông tin đăng ký dự thi ngay tại trường mình đang học (đối với thí sinh đang học lớp 12) hoặc tại phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã (đối với thí sinh tự do). Hạn cuối các thí sinh nộp phiếu đăng ký dự thi là 17h ngày 20-4-2019. Sau thời gian này, thí sinh không được thay đổi thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các trường phổ thông là đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền phiếu đăng ký dự thi đầy đủ và chính xác; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm chính xác các thông tin thí sinh điền vào phiếu, đặc biệt lưu ý thông tin về diện ưu tiên của thí sinh đơn vị mình để được cộng điểm ưu tiên; xem xét và quyết định các điều kiện dự thi của thí sinh. Các nhà trường không được tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, ở phần đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp, thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành hoặc mã nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu thi chấp nhận.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra trong ba ngày 25, 26 và 27-6 với năm bài thi, gồm ba bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (tổ hợp các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông; tổ hợp các môn lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên). Trong đó, các bài thi toán, ngoại ngữ và bài thi tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông dự thi bốn bài, gồm ba bài độc lập (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) và một bài do thí sinh tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên dự thi ba bài, gồm hai bài độc lập (toán, ngữ văn) và một bài tự chọn trong số hai bài tổ hợp.

Để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp, thí sinh phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí sinh có 20 ngày đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.