Theo dõi Báo Hànộimới trên

350 chỉ tiêu học chương trình song bằng lớp 6

Thống Nhất| 07/05/2019 16:23

(HNMO) - Năm học 2019-2020, thành phố Hà Nội triển khai thí điểm chương trình đào tạo song bằng tại 7 trường trung học cơ sở, gồm: Chu Văn An, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nghĩa Tân, Trưng Vương, Ngô Sĩ Liên và lớp 6 của Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam.


Thông tin mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội cho biết, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 của các trường này là 350 học sinh, trong đó mỗi trường có 2 lớp, mỗi lớp có 25 học sinh. Đối tượng dự tuyển là học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

Tham gia học chương trình này, học sinh sẽ học song song chương trình trung học cơ sở quốc gia Việt Nam và chương trình giáo dục nhận chứng chỉ trung học quốc tế IGCSE Cambridge.

Để tham gia dự tuyển, học sinh phải thực hiện 2 bài kiểm tra, đánh giá năng lực môn tiếng Anh và môn toán (bằng tiếng Anh). Điểm tuyển sinh là tổng điểm của các bài kiểm tra.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng vào 2 trường, xếp theo thứ tự ưu tiên trường nguyện vọng 1 và trường nguyện vọng 2. Học sinh có nguyện vọng dự tuyển nhận đơn đăng ký nguyện vọng tại cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 5.

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, số học sinh dự tuyển, nguyện vọng và điểm tuyển sinh của học sinh, hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ xây dựng phương án điểm chuẩn dự kiến, trình phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT Hà Nội.

Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ ban hành quyết định duyệt điểm chuẩn tuyển sinh của từng trường và công bố công khai. Đây là căn cứ duy nhất để xác định điểm chuẩn, các trường không được đưa ra bất cứ một loại điểm hoặc điều kiện nào khác để xét tuyển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
350 chỉ tiêu học chương trình song bằng lớp 6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.