Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: 80.327 thí sinh bước vào ngày đầu tiên thi vào lớp 10

Thanh Tàu - Thiên Lam| 02/06/2019 09:58

(HNMO) - Ngày 2-6, có 80.327 thí sinh ở thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào ngày đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.


Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm nay toàn thành phố có 95.334 học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng chỉ có 80.327 thí sinh dự thi, trong đó có 6.147 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên.

Năm nay, tổng chỉ tiêu của 112 trường trung học phổ thông công lập tại thành phố Hồ Chí Minh là 67.299. Như vậy, 13.028 thí sinh sẽ không có cơ hội vào trường công lập. Các thí sinh sẽ thi tại 135 điểm thi với hơn 10.000 giám thị coi thi.

Thời gian làm bài môn ngữ văn (sáng 2-6) là 120 phút, chiều thi ngoại ngữ 60 phút. Sáng mai (3-6), thi môn toán 120 phút, chiều thi môn chuyên (cho thí sinh thi vào trường chuyên) trong vòng 150 phút.

Phụ huynh Trần Thị Lý có con học Trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Đưa con đi thi thấy con hồi hộp nên tôi cố gắng động viên con. Hy vọng vào phòng thi con sẽ lấy lại sự tự tin”. Con gái của chị Trần Thị Lý đăng ký nguyện vọng vào Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh).

Dự kiến, ngày 13-6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ công bố kết quả điểm thi, ngày 14-6 công bố điểm chuẩn vào các trường, lớp chuyên và diện tuyển thẳng. Ngày 10-7, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên và danh sách học sinh trúng tuyển vào từng trường trung học phổ thông.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: 80.327 thí sinh bước vào ngày đầu tiên thi vào lớp 10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.