Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn tăng, đa dạng các hình thức tuyển sinh

Minh Khôi - Thanh Tàu| 14/07/2019 10:29

(HNMO) - Đúng 0h ngày 14-7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 của gần 71.000 thí sinh.

Toàn thành phố có 126 bài thi đạt điểm 10

Thí sinh dự thi THPT quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh có thể tra cứu điểm thi qua số báo danh theo địa chỉ: http://diemthi.hcm.edu.vn/.

Theo kết quả được công bố, toàn thành phố có 126 bài thi đạt điểm 10. Trong đó, môn ngoại ngữ có số thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất với 94 bài thi; môn giáo dục công dân có 25 bài; môn sinh có 5 bài; môn hóa có 1 bài. Riêng môn ngữ văn có 6 bài thi đạt điểm 9, không có điểm 10.

Đặc biệt, toàn thành phố chỉ có 1 thí sinh đạt điểm 10 môn lịch sử. Đó là thí sinh Vương Thị Vân Anh (số báo danh 02061783), học sinh trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình). 

Năm nay, các đơn vị chủ trì việc chấm bài thi trắc nghiệm là ba trường thành viên của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Môn thi tự luận (môn ngữ văn) do Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh chấm. 

Dự kiến, trước ngày 22-7, các trường đại học, cao đẳng công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng k‎‎‎ý‎ xét tuyển. Các thí sinh sẽ có hơn một tuần thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 22-7 đến 17h ngày 29-7 (phương thức trực tuyến) và từ ngày 22-7 đến 17h ngày 31-7 (bằng phiếu đăng k‎ý xét tuyển). Theo quy chế, thí sinh chỉ được phép điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần duy nhất và không được sửa đổi. 

Một số trường bắt đầu công bố điểm chuẩn dự kiến

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh là trường đầu tiên ở khu vực phía Nam công bố các mức điểm chuẩn dự kiến. Theo đó, điểm chuẩn dự kiến các ngành thuộc chương trình đại trà 18-23,5 điểm. Với các ngành thuộc chương trình chất lượng cao, điểm chuẩn dự kiến 17-22,5 điểm. 

Năm 2019, phương thức tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố rất đa dạng. Nhóm các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm thứ hai liên tiếp lấy kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển 40% chỉ tiêu tuyển sinh. Mức điểm này dự kiến được công bố trước ngày 18-7. Các chỉ tiêu tuyển sinh còn lại sẽ được xét dựa trên điểm học bạ các môn tổ hợp và điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Một số trường đại học khác cũng đã công bố phương thức tuyển sinh năm 2019. Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) xét tuyển điểm tổ hợp 3 môn theo học bạ với tất cả các ngành học (tổng điểm dao động 18-24 điểm), thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20-7.

Đại học Hồng Bàng đã công bố điểm xét tuyển 3 môn tổ hợp theo học bạ. Theo đó, điểm trúng tuyển (có điều kiện) theo từng ngành dao động 18-20 điểm. 

Nói về dự kiến điểm chuẩn xét tuyển của các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn năm 2019, Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh - Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) đều cho rằng, điểm chuẩn sẽ nhỉnh hơn năm trước từ 1 đến 2 điểm.

Hiện các trường đại học, cao đẳng được áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh, ngoài xét điểm thi THPT quốc gia, với tỷ lệ chỉ tiêu cho các phương thức khá cao. Hiện tại, một lượng lớn thí sinh đã trúng tuyển bằng nhiều phương thức khác, dẫn đến việc xét điểm chuẩn dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019 có thể tăng rất cao, bởi chỉ tiêu ít, mà số đăng ký lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn tăng, đa dạng các hình thức tuyển sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.