Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chấm phúc khảo thi THPT quốc gia 2019 tại Tây Ninh: Từ 0 điểm lên 8,75 điểm

Thanh Tàu| 30/07/2019 12:00

(HNMO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh vừa công bố danh sách kết quả phúc khảo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Theo đó, có 95 bài thi thay đổi điểm, đặc biệt có bài từ 0 điểm được chấm lại lên 8,75 điểm.

Cụ thể, thí sinh N.T.K.T, bị điểm 0 tất cả môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, nhưng đều có điểm tăng lên sau phúc khảo. Trong đó, môn giáo dục công dân từ 0 lên 8,75 điểm; môn địa từ 0 lên 5,25 và môn sử từ 0 lên 3,5 điểm. 

Thí sinh N.T.T.T từ 3 môn thi tổ hợp Khoa học xã hội đều bị điểm 0, sau phúc khảo điểm đều tăng mạnh. Cụ thể, môn địa từ 0 lên 7,5; giáo dục công dân từ 0 lên 8 và môn sử từ 0 lên 5,75 điểm.

Các bài thi Khoa học tự nhiên cũng xảy ra tình trạng tương tự. Sau phúc khảo, điểm 3 môn thi của thí sinh L.Q.K tăng từ 0 lên 5,75 với môn hóa, 8,5 với môn lý và 6,25 với môn sinh.

Riêng môn tự luận, điểm bài thi sau phúc khảo có thay đổi nhưng mức điểm không nhiều.

Danh sách thí sinh được chấm phúc khảo tại Tây Ninh.

Trước đó, ngày 17-7, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, trong quá trình khai thác dữ liệu để chuẩn bị công bố kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, đã phát hiện 34 trường hợp bị điểm 0 ở các bài thi, môn thi trắc nghiệm. Trong đó, môn toán 13 bài, tiếng Anh 9 bài, Khoa học tự nhiên 4 bài và Khoa học xã hội 8 bài.

Ngay sau khi phát hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh đã kịp thời báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thông báo đến thủ trưởng các đơn vị để động viên các thí sinh liên quan bình tĩnh, làm đơn phúc khảo theo quy định.

Năm nay, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai là đơn vị phụ trách chấm thi trắc nghiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh. Hiện, chưa có thông tin về nguyên nhân dẫn đến sai lệch điểm thi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chấm phúc khảo thi THPT quốc gia 2019 tại Tây Ninh: Từ 0 điểm lên 8,75 điểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.