Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 440.000 thí sinh trúng tuyển đại học trong năm 2019

Theo Phạm Mai (Vietnam+)| 09/08/2019 17:34

Với phương thức xét tuyển chung theo điểm thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019, số thí sinh trúng tuyển sau lọc ảo là 405.193 thí sinh, đạt 115% so với tổng số 351.154 chỉ tiêu.

Thí sinh tìm hiểu thông tin và điền hồ sơ xét tuyển đại học. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), tính đến ngày 9-8, có trên 440.000 thí sinh đã trúng tuyển vào các trường đại học theo các phương thức khác nhau.

Với các phương thức tuyển sinh khác, không sử dụng kết quả thi THPT quốc gia, diễn ra trước khi Bộ GD-ĐT thực hiện chạy lọc ảo xét tuyển chung đợt 1 (xét tuyển theo điểm THPT quốc gia), tổng số thí sinh xác nhận nhập học là 35.147 thí sinh. Các thí sinh này đã được đưa ra khỏi danh sách tham gia xét tuyển đợt 1.

Với phương thức xét tuyển chung theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019, số thí sinh trúng tuyển sau lọc ảo là 405.193 thí sinh, đạt 115% so với tổng số 351.154 chỉ tiêu.

Trong đó, riêng khối ngành sư phạm, số thí sinh trúng tuyển là 18.536 em trên tổng số 29.765 chỉ tiêu, đạt gần 62,3%.

So với 2 năm 2018 và 2017, số thí sinh trúng tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia năm nay tăng nhẹ, khoảng vài chục em.

Chỉ tiêu và số lượng trúng tuyển đại học theo điểm thi Trung học phổ thông quốc gia qua các năm

Với số lượng trúng tuyển này, số mã trường đạt chỉ tiêu từ 100% trở lên là 163 trường, chiếm tỷ lệ 49%. Số mã trường đạt chỉ tiêu từ 70 đến dưới 100% là 41 trường, chiếm tỷ lệ 12%. Số mã trường đạt chỉ tiêu từ 50% đến dưới 70% là 20 trường, chiếm tỷ lệ 6%. Ngoài ra, có tới 86 mã trường đạt chỉ tiêu tuyển sinh dưới 50%, chiếm 26%.

Kết quả tuyển sinh sau lọc ảo của các trường năm 2019

Tuy nhiên, đây chỉ là số thí sinh trúng tuyển tính trên danh sách. Thực tế tuyển sinh các năm trước đều cho thấy, vẫn có tỷ lệ nhất định thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học. Vì vậy, số thí sinh nhập học thực tế sau trúng tuyển thường thấp hơn. Đó cũng là lý do các trường thường có xu hướng gọi tổng số thí sinh trúng tuyển cao hơn chỉ tiêu để trừ bớt thí sinh ảo.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh trúng tuyển của toàn hệ thống năm nay là 115% so với tổng chỉ tiêu, vượt 15%.

Cũng theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2017, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển là 114,12% so với tổng chỉ tiêu, nhưng tỷ lệ nhập học trên chỉ tiêu chỉ đạt 81,76%. Tỷ lệ nhập học trên tổng số thí sinh trúng tuyển là 71,64%.

Năm 2018, tỷ lệ thí sinh nhập học còn thấp hơn. Cụ thể, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển là 113,75% so với tổng chỉ tiêu, nhưng tỷ lệ nhập học trên chỉ tiêu chỉ đạt 72,77%. Tỷ lệ nhập học trên tổng số thí sinh trúng tuyển là 63,97%.

Tương quan tỷ lệ giữa chỉ tiêu, số thí sinh trúng tuyển và số thí sinh nhập học.

Vì thế, để hỗ trợ cho công tác tuyển sinh của các trường, Bộ GD-ĐT quy định, thí sinh sau khi trúng tuyển sẽ phải xác nhận nhập học bằng cách gửi bản gốc phiếu báo điểm thi THPT quốc gia về trường.

Thời hạn cuối cùng để thí sinh xác nhận trúng tuyển là 17h ngày 15-8. Sau thời điểm này, thí sinh không xác nhận trúng tuyển sẽ được coi là bỏ học và trường có quyền dành chỉ tiêu này cho thí sinh khác.

Các trường sẽ cập nhập thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 19-8. Tùy vào thực tế xét tuyển và nhập học của thí sinh, các trường sẽ công bố xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 440.000 thí sinh trúng tuyển đại học trong năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.