Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 5.600 thí sinh hoàn thành bài kiểm tra tư duy vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Thống Nhất| 15/08/2020 18:04

(HNMO) – Chiều 15-8, hơn 5.600 thí sinh đã hoàn thành bài kiểm tra tư duy để xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai phương thức xét tuyển kết hợp (sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và kết quả bài kiểm tra tư duy) để tuyển sinh đại học năm 2020.

Các thí sinh tham gia thi đều đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19.

Các thí sinh dự thi tại hai địa điểm là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa) với tổng số 194 phòng thi, trong đó có 167 phòng thi đặt tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, tổ chức vệ sinh, phun diệt khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức thi; tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu thí sinh sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi... Riêng với những thí sinh của tỉnh Hải Dương đã đăng ký dự thi, thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã thông tin cho thí sinh để các em không tham dự kỳ thi.

Công tác ra đề thi do cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đảm nhận. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Bài kiểm tra tư duy đưa ra đề bài ở các mức độ khác nhau, từ thông hiểu, vận dụng đến vận dụng sáng tạo, yêu cầu thí sinh có khả năng suy luận, nắm bắt và vận dụng kiến thức. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá năng lực cốt lõi của các thí sinh và khả năng theo học các ngành học ở bậc đại học, đặc biệt những khối ngành khoa học kỹ thuật.

Theo đánh giá của các thí sinh, nội dung đề thi nằm trong chương trình đã học ở cấp phổ thông và đặc biệt có nhiều nội dung gắn liền với tình huống thực tế. 

Sinh viên tham gia làm bài kiểm tra tư duy để xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Trước đó, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2020, trong đó ngoài các phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển tài năng, xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, nhà trường còn có phương thức xét tuyển kết hợp (sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và kết quả bài kiểm tra tư duy). 

Theo kế hoạch, công tác chấm thi sẽ được triển khai từ ngày 17-8 và dự kiến hoàn thành vào ngày 22-8. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 5.600 thí sinh hoàn thành bài kiểm tra tư duy vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.