Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tôn vinh các nghệ sĩ và đơn vị sân khấu kịch nói đóng góp xuất sắc

An Nhi| 27/10/2021 23:00

(HNMO) - Tối 27-10, gala Tinh hoa hội tụ 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, khép lại Tuần lễ kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam (1921-2021) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức.

Vinh danh các nghệ sĩ sân khấu kịch nói lão thành.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Đỗ Hồng Quân tham dự.

Phát biểu tại chương trình, Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho biết, trong tuần qua, các nghệ sĩ và người hoạt động sân khấu kịch nói Việt Nam đã có dịp tụ hội, biểu diễn nhiều tác phẩm ý nghĩa, giàu sáng tạo nghệ thuật, khẳng định nỗ lực gìn giữ và phát triển sân khấu kịch nói Việt Nam, như: "Chén thuốc độc", "Người tốt nhà số 5", "Ai là thủ phạm", "Bạch đàn liễu", "Phải có ba đồng", "Thị Nở - Chí Phèo"...

Cùng với đó, đại diện cơ quan quản lý, các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình sân khấu cũng tham gia hội thảo "100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam - Những vấn đề đặt ra, định hướng và giải pháp phát triển", đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm đưa sân khấu kịch nói vượt qua khó khăn, thách thức, đáp ứng nhu cầu của công chúng, đóng góp cho văn học, nghệ thuật nước nhà.

Gala Tinh hoa hội tụ 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam cũng là dịp để vinh danh các nghệ sĩ sân khấu kịch nói lão thành đã đóng góp xuất sắc. Tiêu biểu có các Nghệ sĩ nhân dân Doãn Hoàng Giang, Trần Tiến, Doãn Châu, Kim Cương, Phạm Thị Thành...

Trích đoạn vở diễn "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" (Nhà hát Kịch Việt Nam).

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, gồm: Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Hà Nội, Trung tâm Sân khấu và Phát triển (Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam), Sân khấu LucTeam, Sân khấu Lệ Ngọc; và tặng Bằng khen cho 18 cá nhân đã có đóng góp cho sự phát triển sân khấu kịch nói Việt Nam.

Tại gala Tinh hoa hội tụ 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam, khán giả được thưởng thức một số trích đoạn kịch nói tiêu biểu, như: "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", "Cát bụi" và giao lưu với các nghệ sĩ được yêu mến...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh các nghệ sĩ và đơn vị sân khấu kịch nói đóng góp xuất sắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.