Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển lãm thực tế ảo "Shape The Future" hưởng ứng Giờ Trái đất 2022

Trung Nguyên| 25/03/2022 10:13

(HNMO) - Sáng 25-3, Bộ tài nguyên và Môi trường thông tin, chiến dịch Giờ Trái đất 2022 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động hưởng ứng trên toàn thế giới với chủ đề "Kiến tạo tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ".

Triển lãm thực tế ảo VR360 với tên gọi "Shape The Future".

20h30 thứ bảy, ngày 26-3, sẽ diễn ra Giờ Trái đất - một trong những chương trình môi trường lớn nhất hành tinh, kết nối hàng triệu người trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh thế giới phải thay đổi để thích ứng với đại dịch Covid-19 và các thảm họa tự nhiên trong hai năm qua, Giờ Trái đất năm 2022 kêu gọi mỗi người phải hành động khác đi để có thể tạo ra một kỷ nguyên mới, trong đó quyền lợi của cả thiên nhiên và con người đều được ưu tiên. 

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, thực hiện Triển lãm thực tế ảo VR360 với tên gọi "Shape The Future".

Triển lãm bao gồm 5 phòng chính với hơn 100 bức tranh và các video, được thiết kế tỉ mỉ, theo các chủ đề khác nhau. Để xem được sản phẩm, người dùng có thể xem qua máy tính, các thiết bị di động, điện thoại...

Triển lãm được thực hiện với mục tiêu mang đến những trải nghiệm chân thật nhất cho người xem, truyền tải những hình ảnh, thông điệp ý nghĩa về vấn đề biến đổi khí hậu, các hành động của con người cả về mặt tích cực và tiêu cực đang có những ảnh hưởng như thế nào đối với môi trường sống, trái đất của chúng ta...

Độc giả có thể tham quan triển lãm này bằng các hình thức: Truy cập tại website: trienlamgiotraidat.vn; hoặc truy cập tại định dạng thực tế ảo: vr.trienlamgiotraidat.vn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm thực tế ảo "Shape The Future" hưởng ứng Giờ Trái đất 2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.