Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trải nghiệm sắc màu chợ phiên vùng cao dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Nguyễn Thanh| 24/04/2022 17:00

(HNMO) - Ngày 24-4, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam công bố chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và Ngày Quốc tế lao động 1-5.

Chợ phiên vùng cao tại ngôi nhà chung.

Theo đó, từ ngày 29-4 đến 3-5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, diễn ra nhiều hoạt động giới thiệu không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc. Sự kiện điểm nhấn là “Chợ phiên vùng cao - Sơn La điểm hẹn” với các gian hàng trưng bày sản phẩm nghề thủ công, ẩm thực đặc trưng, biểu diễn nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La. Trong khuôn khổ hoạt động, còn có sự kiện tái hiện Tết nhảy của đồng bào dân tộc Dao, lễ hội cầu mưa của đồng bào dân tộc Thái; hoạt động cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer, tháp Chăm… 

Đến với ngôi nhà chung dịp này, công chúng và du khách có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đang sinh sống tại làng, như: Tìm hiểu về nghề thủ công, cách làm các món ăn dân gian; trải nghiệm trò chơi truyền thống... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trải nghiệm sắc màu chợ phiên vùng cao dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.