Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dựng vở ba-lê về mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy

Thụy Du| 22/11/2010 07:25

(HNM) - Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và Đại sứ quán Pháp đang tích cực dàn dựng, luyện tập để cho ra mắt vở ba-lê "Chuyện tình thành cổ", dựa theo truyền thuyết "Chiếc nỏ thần" kể về mối tình của Mỵ Châu và Trọng Thủy, trong 2 đêm 24 và 25-11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo diễn xuất của NSND Phạm Anh Phương, Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và biên đạo múa Bertrand d'At, Giám đốc Đoàn ba-lê quốc gia vùng Rhin (Pháp), truyền thuyết nổi tiếng này của Việt Nam sẽ được khai thác và điều chỉnh theo hướng ca ngợi tình yêu vĩnh cửu và nồng cháy của cặp đôi Mỵ Châu - Trọng Thủy.

9 cảnh trong câu chuyện lồng ghép cả hiện tại và quá khứ sẽ được thể hiện bởi các nghệ sĩ ba-lê hàng đầu: Trí Thanh (Thần Kim Quy), Chí Thành (Nhà vua), Như Quỳnh (Công chúa), Văn Lương (Hoàng tử) và các diễn viên Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dựng vở ba-lê về mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.