Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trưng bày 60 bức tượng vàng Thánh Gióng kỷ niệm ngày lễ lớn

Theo Nguyễn Hằng| 19/08/2014 16:52

Sau hơn hai tháng tổ chức các hoạt động lễ cầu an, cầu phúc, nhập linh, lễ giới thiệu, từ ngày 3 đến ngày 5/10, 60 bức tượng vàng Thánh Gióng sẽ được trưng bày tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Sáng ngày 19/8, tượng vàng Thánh Gióng được giới thiệu tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là tượng vàng mang số seri 01 và 02 trong tổng số 60 bức tượng vàng Thánh Gióng “Hào khí Thăng Long- Vì Hòa Bình, Thịnh Vượng”.

Tượng Thánh Gióng được giới thiệu tại Nhà hát Lớn sáng ngày 19/8


Tượng vàng Thánh Gióng được chế tác bằng phương pháp thủ công truyền thống, dựa trên nguyên mẫu tượng đài Thánh Gióng ở Sóc Sơn, Hà Nội. 60 bức tượng Thánh Gióng do các nghệ nhân làng nghề đúc đồng Ý Yên, Nam Định thực hiện.

Sau khi 60 bức tượng vàng Thánh Gióng được đúc hoàn thành sẽ thực hiện nghi lễ cầu an, cầu phúc, cầu hòa bình, thịnh vượng, lễ nhập linh tại Đền Sóc, Hà Nội. Lễ Rước 60 tượng vàng từ Đền Gióng đi quanh Hồ Gươm và trưng bày tượng vàng Thánh Gióng tại Nhà Hát Lớn Hà Nội từ ngày 03 đến ngày 05/10/2014.

Hình ảnh tại buổi giới thiệu tượng vàng Thánh Gióng số 01 và 02 trong tổng số 60 tượng vàng Thánh Gióng diễn ra sáng ngày 19/8 tại Hà Nội


Được biết, sau thời gian trưng bày, 60 bức tượng sẽ được trao gửi đến các tổ chức, cá nhân, tỉnh, TP đã đăng ký làm vật phẩm quý giá nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô. Ngoài ra, BTC sẽ giành tặng 1 bức tượng cho TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam để bán đấu giá, ủng hộ ngư dân biển đảo; tặng 1 bức tượng để Bảo tàng Hà Nội làm vật phẩm lưu truyền mai sau.

Trước đó, lễ xin lửa đúc tượng vàng Thánh Gióng được tổ chức trang trọng tại Đền Sóc, Hà Nội vào ngày 22/06/2014. Sáng ngày 20/7, tại làng nghề đúc đồng Ý Yên, Nam Định đã diễn ra lễ chập lửa thiêng, nấu đồng đúc 60 bức tượng vàng Thánh Gióng. Đây chính là nghi thức tiếp theo trong Dự án đúc 60 bức tượng vàng Thánh Gióng “Hào Khí Thăng Long – Vì Hòa Bình, Thịnh Vượng” chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ Đô…

Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương, một vị Thánh trong Tứ Bất Tử được nhân dân ta tôn thờ, một biểu tượng sức mạnh, đoàn kết dân tộc, biểu tượng niềm tin và ý chí quật cường vươn lên trong mọi khó khăn giành thắng lợi. Trong tâm thức mỗi người dân đất Việt, Thánh Gióng là hào khí của bản hùng ca từ ngàn xưa vọng lại. Trong thời kỳ hội nhập, xây dựng và phát triển đất nước, biểu tượng Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương là niềm tin vững chắc trong trái tim mỗi người dân đất Việt vững vàng vượt qua khó khăn giành thắng lợi, thành công…

Trong lúc chủ quyền Biển đảo của Việt Nam đang bị xâm phạm và đe dọa, tinh thần, biểu tượng Thánh Gióng còn nguyên giá trị như một lời hiệu triệu đoàn kết sức mạnh Dân tộc vì Tổ Quốc thiêng liêng, vì Hòa Bình Thịnh Vượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trưng bày 60 bức tượng vàng Thánh Gióng kỷ niệm ngày lễ lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.