Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Đặc sắc các hoạt động nghệ thuật kỷ niệm Ngày Quốc khánh

Hoàng Lân| 01/09/2017 10:15

(HNMO) – Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2-9, trên đia bàn TP Hà Nội diễn ra nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.


Hòa nhạc, biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao

Có rất nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng cao sẽ được biểu diễn phục vụ nhân dân trong dịp này.

Tối nay (1-9), chương trình “Rạng rỡ Việt Nam” do Báo Quân đội Nhân dân tổ chức diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1. Đêm nhạc “Rạng rỡ Việt Nam” được tổ chức trọng thể, dàn dựng công phu, hiện đại, với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc kết hợp với các phóng sự làm nổi bật thành tựu trong hơn 70 năm xây dựng và phát triển đất nước, 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao vị thế dân tộc trên trường quốc tế, xứng đáng với tầm vóc to lớn của Ngày Quốc khánh 2-9.

Chương trình "Rạng rỡ Việt Nam" diễn ra vào tối nay (1-9) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.


Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Khánh Linh…

Vào 14h chiều ngày 2-9, Hòa nhạc “Điều còn mãi” của Báo Vietnamnet tổ chức sẽ góp phần vào bản hòa ca hào hùng của dân tộc. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Ngô Hồng Quân, NSND Trần Thị Mơ, NSƯT Bùi Lệ Chi; các ca sĩ Trọng Tấn, Đăng Dương, Đào Tố Loan… Danh mục ca khúc của “Điều còn mãi” 2017 sẽ là sự tổng hợp những phần trình diễn hay nhất của 7 năm qua. Đó là: “Ca ngợi tổ quốc” (Hồ Bắc), “Linh thiêng hồn dân tộc” (Đỗ Hồng Quân), “Mẹ yêu con” (Nguyễn Văn Tý), “Người Hà Nội” (Nguyễn Đình Thi), “Chào mừng” (Trọng Bằng)… BTC cho biết, tác phẩm “Tiến quân ca” (Quốc ca Việt Nam) sẽ được vang lên như một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh với 4 dàn bè kết hợp với dàn nhạc giao hưởng mở đầu chương trình. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Hòa nhạc "Điều còn mãi" sẽ vang lên vào 14h chiều 2-9.


Ngày 3-9, chương trình Hòa nhạc do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức với chủ đề “Tháng 9 – Nắng thu” mừng Quốc khánh và cũng để kỷ niệm 60 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam. Chương trình bao gồm những tác phẩm kinh điển của các nhạc sĩ hàng đầu nền âm nhạc nước nhà như: Văn Cao, Đỗ Nhuận, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Văn Tý, Hoàng Vân, Chu Minh, Hoàng Dương, Hồ Bắc, Đỗ Hồng Quân.

Những tác phẩm sẽ trình diễn trong đêm nhạc gồm: “Đường chúng ta đi”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Mẹ yêu con”, “Hướng về Hà Nội”, “Du kích sông thao”, “Người Hà Nội”, “Bài ca xây dựng”, Aria “Cô Sao”, Requiem “Linh thiêng hồn dân tộc”, “Ca ngợi Tổ quốc” .

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Quang Thọ, NSND Ngô Hoàng Quân, NSND Trần Thị Mơ, NSƯT Lê Thị Vành Khuyên, các ca sĩ: Mạnh Dũng, Đào Tố Loan, Hương Diệp, Nguyễn Anh Vũ, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam biểu diễn dưới sự chỉ huy của NSND Phạm Ngọc Khôi và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

Phong phú các hoạt động cộng đồng


Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2017) bao gồm: Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục, thể thao vào ngày 2/9/2017 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Vườn hoa Lý Thái Tổ, trung tâm thị xã Sơn Tây, trước cửa Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình; tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật tại một số địa điểm trên dịa bàn thành phố, khu công nghiệp Sóc Sơn, Nội Bài; tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố…

Cụ thể, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, rất nhiều chương trình văn hóa, thể thao sẽ diễn ra vào ngày 2-9. Theo lịch hoạt động của UBND quận Hoàn Kiếm, 7h sáng ngày 2-9 là Giải đua xe đạp quốc tế tổ chức tại khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ; cùng thời điểm, tại khu vực Tượng đài Cảm tử là hoat động “Đồng hành cùng giải golf” Việt Nam; 20h tối 2-9, chương trình Tết Độc lập của Báo Điện tử Đảng Cộng sản diễn ra tại Khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật biểu diễn tại sân khấu ngoài trời phục vụ nhân dân ở các quận, huyện, thị xã sẽ diễn ra sôi nổi.


Ngoài ra, như HNMO đã đưa tin, tại 30 quận, huyện, thị xã, của Hà Nội cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tổ chức tại các địa điểm công cộng như sân khấu, trung tâm văn hóa, khu dân cư. Đó là, chương trình ca ngợi quê hương, đất nước do Trung tâm Văn hóa TP, CLB Hoa Sữa tổ chức ở trung tâm quận Ba Đình; tại quận Bắc Từ Liêm là chương trình biểu diễn các trích đoạn chèo nổi tiếng của Nhà hát Chèo Hà Nội; trung tâm quận Cầu Giấy có chương trình ca múa của Đoàn Văn công quân khu 2; tại tượng đài Quang Trung - quận Đống Đa là chương trình biểu diễn của Trung tâm văn hóa TP; tại trung tâm quận Hà Đông sẽ là chương trình tân cổ, chùm hài kịch ngắn của Nhà hát Cải lương Hà Nội… Ở các quận Long Biên, Tây Hồ, Hoàng Mai là chương trình ca múa nhạc với những cách khúc cách mạng, ngợi ca quê hương, đất nước…

Ngày 3-9, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiếp tục diễn ra ở những quận, huyện là Ba Đình, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Chương Mỹ, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa.

Tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra chương trình tháng 9 mang chủ đề “Tết Độc lập”. Ban Quản lý Làng phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh Hà Giang và Phú Thọ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí từ ngày 1 đến 30-9-2017. Chương trình có sự tham gia khoảng 300 đồng bào các dân tộc (Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer, Chăm, Kinh)...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đặc sắc các hoạt động nghệ thuật kỷ niệm Ngày Quốc khánh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.