Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàng nghìn người đổ về chùa Quán Sứ nhân Đại lễ Phật đản 2018

Quang Thái| 29/05/2018 13:09

(HNMO) - Sáng 29-5 (tức 15 tháng 4 âm lịch), các tăng ni, phật tử cùng đông đảo người dân trên cả nước đã có mặt tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) để mừng Đại lễ Phật đản 2018 (phật lịch 2562).


Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại khu vực sân chùa Quán Sứ để làm lễ dâng hương lên Đức Phật.


Lễ Phật đản là đại lễ của đạo Phật được diễn ra vào ngày 15 tháng 4 âm lịch hàng năm để kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ Đức Thế Tôn (người khai sáng đạo Phật).


Vào ngày Đại lễ Phật đản, phật tử thường đi lễ chùa và làm các việc thiện.


Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: “Nghi lễ tắm Phật trong lễ Phật đản là một cử chỉ, hành động để tỏ lòng tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng Giác Ngộ. Việc phóng sinh trong lễ Phật đản để thể hiện lòng từ bi của người con Phật”.


Tại khu vực gian chính của chùa, chật kín người làm lễ và thực hiện nghi lễ tắm Phật.


Chị Nguyễn Thanh Tú, quận Hoàng Mai chia sẻ: “Lễ Phật đản năm nào tôi cũng đến đây từ sáng sớm để dâng hương lên Đức Phật. Hoàn thành nghi lễ tắm phật, tôi cảm thấy tâm mình bình an và thanh tịnh hơn”.


Những người con Phật đến làm lễ dâng hương xếp thành 3 hàng dọc và không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.


Các hòa thượng cùng các lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội phóng sinh chim bồ câu.


Rất đông người dân đứng ở khu vực ngoài cửa chùa thành tâm hướng Phật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng nghìn người đổ về chùa Quán Sứ nhân Đại lễ Phật đản 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.