Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Lời ru từ đại ngàn Tây Nguyên” tại Hà Nội

Hoàng Lân| 04/06/2018 11:43

(HNMO) - “Lời ru từ đại ngàn Tây Nguyên” là chủ đề các hoạt động diễn ra tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) từ nay đến hết ngày 30-6. Đây là chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28-6.

Nhiều hoạt động văn hóa giới thiệu về Tây Nguyên được tổ chức tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội. (Ảnh minh họa)


Chương trình có sự tham gia của khoảng 90 người thuộc 12 dân tộc: Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, RagLai, Ê Đê, Khmer, trong đó đồng bào dân tộc Chăm, Ninh Thuận mới về tham dự. Ngoài ra, Ban tổ chức (BTC) còn huy động bổ sung 20 nghệ nhân dân tộc Ê Đê, 10 nghệ nhân các dân tộc Giẻ Triêng, Xơ Đăng, Ba Na.

“Lời ru từ đại ngàn Tây Nguyên” gồm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc nhằm giới thiệu những nét văn hóa đậm nét của đồng bào Tây Nguyên tới đông đảo công chúng.

Cụ thể, vào ngày 23 và 24-6, chương trình Âm vang khúc hát truyền thống - dân ca, hát ru “Từ tay mẹ” tại làng dân tộc Giẻ Triêng, Khu làng II sẽ giới thiệu nét văn hóa truyền thống gia đình các dân tộc Tây Nguyên qua những câu hát ru, hoạt động chế tác nhạc cụ, dệt vải truyền thống.

Vào ngày 28-6, hoạt động Ngày hội Văn hóa gia đình của cộng đồng các dân tộc tại Nhà Văn hóa cộng đồng, Khu làng I sẽ giới thiệu nhiều trò chơi tập thể sôi động, tổ chức thi nấu ăn truyền thống, thi đấu thể dục thể thao biểu diễn các tiết mục văn nghệ…

Tiếp tục hướng về chủ đề thiếu nhi, BTC còn tổ chức chương trình vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Tây Nguyên trong em” vào ngày 16 và 17-6 tại không gian các làng dân tộc Tây Nguyên.

Trong tháng 6, Ban Quản lý Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục tái hiện nhiều nghi lễ truyền thống quan trọng của các dân tộc. Đó là: Tái hiện lễ mừng nhà mới của đồng bào dân tộc Chăm (Ninh Thuận); lễ kết nghĩa anh em của dân tộc Ê Đê (tỉnh Đắk Lắk) vào ngày 23-6; lễ cúng sức khỏe của đồng bào dân tộc Ê Đê (tỉnh Đắk Lắk) vào ngày 24-6...

Ngoài ra, vào các ngày cuối tuần, BTC còn tổ chức chương trình giao lưu dân ca, dân vũ “Ôi bến nước Tây Nguyên” tại làng dân tộc Gia Rai, Khu làng II và nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm như làm bánh, gói bánh phục vụ du khách, trò chơi dân gian; hoạt động cầu an, chúc phúc tại không gian tâm linh chùa Khmer, tháp Chăm và chùa Pháp Ấn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Lời ru từ đại ngàn Tây Nguyên” tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.