Theo dõi Báo Hànộimới trên

Họa sĩ Nguyễn Duy Nghiên tái hiện trung thu xưa qua bộ tranh độc đáo

T. Minh| 25/07/2018 23:13

(HNMO) - Họa sĩ Nguyễn Duy Nghiên, nguyên Trưởng khoa Gốm, trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp vừa cho ra mắt bộ tranh gợi nhớ ký ức trung thu ở nhiều vùng miền.

Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam (trái) và cũng là người thầy của họa sĩ Nguyễn Duy Nghiên tại buổi ra mắt bộ sưu tập.


Họa sĩ Nguyễn Duy Nghiên cho biết, bộ tranh lấy tên là “Trở về” vì ông đã được đón Tết Trung thu ở nhiều vùng miền khác nhau, bộ tranh tái hiện những ký ức về trung thu xưa. Đó là hình ảnh các em nhỏ từ khắp vùng miền tổ quốc Việt Nam bày cỗ trông trăng, rước đèn ông sao, đèn lồng và chơi các trò chơi dân gian.

“Ngày nay, nhịp sống hiện đại hối hả dường như ký ức trung thu xưa đã nhạt nhòa trong tâm thức người Việt trẻ. Nhưng truyền thống tri ân gắn kết quan tâm tới tổ tiên, ông bà, cha mẹ… vẫn giữ nguyên dấu ấn trong xã hội Việt hiện đại”, họa sĩ Nguyễn Duy Nghiên chia sẻ.


Bộ tranh này còn được một thương hiệu trà lựa chọn để trở thành bao bì bộ sản phẩm quà tặng trung thu sắp tới. Họa sĩ chia sẻ, là người làm mỹ thuật ứng dụng, ông từng nhiều lần đưa tác phẩm của bản thân và đồng nghiệp đi vào cuộc sống. Lần này ông cũng xúc động khi những ký ức, câu chuyện văn hóa được chuyển tải một cách tinh tế. Tác phẩm hội họa không chỉ được ứng dụng trong bao bì sản phẩm, mà còn được biến hóa trở thành món đồ chơi xinh xắn để cha mẹ và con cái có thể tương tác.

Không gian đậm chất Trung thu truyền thống được giới thiệu đến từng du khách trong nước và nước ngoài.


Tham dự buổi ra mắt bộ sưu tập tranh trung thu, họa sỹ Trần Khánh Chương, Chủ tịch hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá cao ý tưởng sử dụng mỹ thuật để chuyển tải câu chuyện văn hóa trong các sản phẩm thuần Việt. Ông cho rằng xu thế của thế giới chính là các giá trị văn hóa làm giàu cho thương hiệu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Họa sĩ Nguyễn Duy Nghiên tái hiện trung thu xưa qua bộ tranh độc đáo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.