Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hoàng Lân| 09/09/2018 16:53

(HNMO) – Ngày 9-9, Trung tâm Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám công bố giải thưởng cuộc thi vẽ tranh trên toan vải bằng arcylic.

Hoạt động vẽ tranh acrylic nằm trong chuỗi hoạt động tương tác di sản “Ngóng trăng” diễn ra tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Mỗi tuần, Ban Tổ chức có buổi thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với nhiều chủ đề khác nhau như: Ước mơ của em, gia đình, môi trường, giao thông, chú bộ đội, biển đảo, mùa hè và trường học.

Bức tranh mang chủ đề môi trường của bé Ngô Phương Nhung, 7 tuổi giành giải đặc biệt cuộc thi.


Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Giám khảo chấm và chọn các tác phẩm nhất tuần. Sau 10 tuần thi, Ban Giám khảo chọn ra 10 bức tranh đặc sắc nhất mỗi tuần để chấm giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng.

Ngày 9-9, BTC và BGK đã tổ chức chấm giải đặc biệt cuộc thi vẽ tranh arcylic. Bức tranh giành chiến thắng vòng thi cuối cùng này thuộc về “Môi trường” của cô bé 7 tuổi – Ngô Phương Nhung.

Trung tâm Văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám tổ chức hoạt động dạy và thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi nhằm tạo sân chơi hội họa thường xuyên cho thiếu nhi Thủ đô.


Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Trưởng Ban tổ chức cho biết, sau cuộc thi, Ban tổ chức sẽ triển lãm và bán đấu giá những tác phẩm chất lượng để gây quỹ từ thiện vào đúng dịp Trung thu 2018. Sau hoạt động này, Văn Miếu – Quốc Tử Giám dự định sẽ tổ chức định kỳ hoạt động dạy và thi vẽ tranh cho thiếu nhi với hy vọng tạo được sân chơi mỹ thuật uy tín cho các em nhỏ, giúp các em thêm yêu hội họa và phát huy khả năng sáng tạo của mình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.