Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thi tác phẩm múa Thăng Long - Hà Nội và biển đảo lần thứ 5

An Nhi| 03/10/2018 06:50

(HNM) - Tối 2-10, Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội tổ chức chung khảo cuộc thi “Tác phẩm múa Thăng Long - Hà Nội và biển đảo” lần thứ 5 - năm 2018. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10), khuyến khích các nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm về Hà Nội và biển đảo quê hương.


Sau 4 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 15 tác phẩm dự thi của các biên đạo trẻ đang sống, làm việc và học tập tại Hà Nội.

Qua tuyển chọn, 8 tiết mục đã lọt vào chung khảo, gồm: “Lung linh phố cổ” (Trần Văn Quý - Nguyễn Tố Linh), “Hương mộc” (Phạm Văn Đức), “Cỏ gà, cỏ may” (Nguyễn Khiêm - Mai Như Quỳnh), “Thư pháp” (Cao Duy Tùng), “Ráng chiều” (Đặng Thị Tố Uyên sưu tầm), “Ký ức mùa thu” (Nguyễn Cửu Dũng - Nguyễn Quyết Tiến), “Tâm tình” (Phạm Thị Bích), “Một thời để nhớ” (Nguyễn Quỳnh Lan).

Các tiết mục được dàn dựng công phu, hấp dẫn, do diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Câu lạc bộ Moonmin Hà Nội thể hiện. Kết thúc đêm thi, Ban tổ chức đã trao giải cho những tiết mục xuất sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thi tác phẩm múa Thăng Long - Hà Nội và biển đảo lần thứ 5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.