Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc “Lễ hội Kanagawa Nhật Bản tại Hà Nội”

Nguyễn Thúc| 17/11/2018 13:00

(HNMO) - Sáng 17-11, “Lễ hội Kanagawa Nhật Bản tại Hà Nội” đã khai mạc tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).


Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio; Thống đốc tỉnh Kanawaga Yuji Kuroiwa cùng đại diện các cơ quan hợp tác Việt Nam và Nhật Bản đã tới dự lễ khai mạc.


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản khẳng định, “Lễ hội Kanagawa Nhật Bản tại Hà Nội” thể hiện mối quan hệ đang phát triển hết sức tốt đẹp giữa TP Hà Nội với Nhật Bản nói chung và tỉnh Kanagawa nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhận định, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện đang được triển khai trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, đến văn hóa-xã hội, trở thành hình mẫu cho quan hệ hợp tác tin cậy cùng có lợi giữa hai nước. Trong đó, Thủ đô Hà Nội tự hào đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thông qua việc xây dựng quan hệ với các địa phương của Nhật Bản, trong đó có tỉnh Kanagawa. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản bày tỏ tin tưởng, lễ hội lần này sẽ thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng khó phai đối với không chỉ người dân Hà Nội mà cả bạn bè bốn phương.


Thay mặt chính phủ Nhật Bản, Đại sứ Umeda Kunio gửi lời cảm ơn tới chính quyền tỉnh Kanagawa và UBND TP Hà Nội đã nỗ lực để tổ chức sự kiện này. Đại sứ cho biết, đây là sự kiện quy mô lớn đầu tiên của tỉnh Kanagawa ở nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức lễ hội cùng thời điểm với giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden Việt Nam lần thứ nhất (diễn ra vào sáng 18-11 xung quanh hồ Hoàn Kiếm), khiến cả hai sự kiện có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Thống đốc Yuji Kuroiwa chia sẻ, sau bốn năm tổ chức lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa hết sức thành công, tỉnh Kanagawa đã quyết định tổ chức lễ hội Kanagawa tại Hà Nội với nhiều hoạt động đặc sắc về nghệ thuật, văn hóa truyền thống, không gian trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Dự kiến, “Lễ hội Kanagawa Nhật Bản tại Hà Nội” sẽ diễn ra cho đến hết ngày 18-11, thu hút khoảng 10.000 người tham dự. Ngoài các màn trình diễn, người dân và khách du lịch còn có cơ hội trải nghiệm, tham quan 43 quầy hàng trong khu vực phố đi bộ với nhiều sản phẩm đặc sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc “Lễ hội Kanagawa Nhật Bản tại Hà Nội”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.