Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát động sáng tác kịch bản sân khấu nhân 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

An Nhi| 21/12/2018 13:03

(HNMO) - Sáng 21-12, Hội Sân khấu Hà Nội phát động sáng tác kịch bản sân khấu hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019).


Nghệ sĩ nhân dân Bùi Thanh Trầm, Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội cho biết, hoạt động này nhằm hưởng ứng cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội. Đây cũng là dịp để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của văn nghệ sĩ trong sáng tạo về đề tài Hà Nội, góp phần xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Thăng Long - Hà Nội, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tất cả các tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ hội viên Hội Sân khấu Hà Nội đều được tham dự. Kịch bản dự thi có thể chọn viết về đề tài lịch sử, cách mạng và đương thời. Ban tổ chức khuyến khích kịch bản phản ánh tấm gương tập thể, cá nhân; mô hình lao động, sản xuất mới; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phê phán những thói hư, tật xấu, tiêu cực cản trở sự phát triển của thành phố.

Kịch bản tham dự thuộc thể loại tuồng, chèo, cải lương, sân khấu, kịch, múa rối, với độ dài 100-120 phút, được viết trong năm 2019, bảo đảm tính mới mẻ.

Tác giả gửi bài dự thi tại Hội Sân khấu Hà Nội (19 Hàng Buồm, Hà Nội) từ tháng 1-2019 đến tháng 8-2019. Lễ công bố và trao giải thưởng diễn ra vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động sáng tác kịch bản sân khấu nhân 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.