Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển lãm nhân 100 năm Ngày sinh họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc

An Nhi| 26/12/2018 06:49

(HNM) - Ngày 25-12, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc - Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Tác phẩm sơn mài "Xô Viết Nghệ Tĩnh".


Họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc (1918-1990), quê ở Thanh Trì (Hà Nội), theo học khóa 13 (1939-1944) Trường Cao đẳng mỹ thuật Đông Dương. Ông tham gia cách mạng ngay từ khi tốt nghiệp, sau đó trở thành giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, là họa sĩ minh họa, cây bút phê bình mỹ thuật cho Báo Văn nghệ. Sáng tác nổi bật của họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc là về đề tài kháng chiến, thể hiện hình ảnh chiến đấu, lao động sản xuất của quân và dân ta theo phong cách hiện thực.

Chiều cùng ngày, triển lãm hơn 70 tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học). Triển lãm diễn ra đến hết ngày 30-12.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm nhân 100 năm Ngày sinh họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.