Theo dõi Báo Hànộimới trên

25 tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô 2018

An Nhi| 17/01/2019 13:06

(HNMO) – Sáng 17-1, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội đã tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô năm 2018. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đến dự.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2018 cho Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội.


Theo Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô trao hai năm một lần là dịp để đánh giá chất lượng hoạt động văn học, nghệ thuật của các tác giả Hà Nội, đồng thời, động viên văn nghệ sĩ nỗ lực sáng tác thêm nhiều tác phẩm có chất lượng cao, nâng cao tác động xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô.

Giải thưởng năm nay được trao cho 25 tác phẩm và công trình xuất sắc, tiêu biểu thuộc 9 chuyên ngành văn học, nghệ thuật. Các tác phẩm này đa phần sáng tác về đề tài Hà Nội, ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều tác phẩm đã được phổ biến, có ảnh hưởng đối với đời sống xã hội của Thủ đô.

Cụ thể, trong lĩnh vực văn học, giải thưởng được trao cho bộ tiểu thuyết “Vỡ vụn” và “Cuộc vuông tròn” (Nguyễn Bắc Sơn), sách “Văn nghệ Hà Nội những năm 1947-1954” (Lê Văn Ba). Về âm nhạc, có 3 giải: “Sơn Đoòng - Phong Nha” (Văn Tiến), “Sắc màu biên giới” (Huyền Ngọc), sách lý luận “Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội” (Nguyễn Thị Minh Châu).

Lĩnh vực nhiếp ảnh có 3 giải: “Ban mai Hồ Gươm” (Viết Anh Mạnh), “Đêm hội trăng rằm” (Trần Anh Tuấn), sách ảnh “Chuyện kể Hồ Gươm” (Hà Hồng). Lĩnh vực mỹ thuật có 2 giải: “Hương xưa” (Đỗ Hoàng Anh), “Đêm dưới cầu Long Biên” (Nguyễn Văn Tuấn). Các tác phẩm “Mảnh đất lắm người nhiều ma” (Nhà hát Kịch Hà Nội), “Những tấm lòng vàng” (Nhà hát Cải lương Hà Nội), “Nghĩ và viết” (Ngọc Thụ), “Huyền nữ Phạm Thị Thành” (Trần Thị Minh Thu) đoạt giải thưởng trong lĩnh vực sân khấu.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội.


Có hai giải thưởng trong lĩnh vực múa là “Một thời để nhớ” (Nguyễn Quỳnh Lan), “Cỏ gà, cỏ may” (Nguyễn Khiêm, Mai Như Quỳnh), “Lung linh phố cổ” (Trần Văn Quý, Nguyễn Tố Linh). Lĩnh vực điện ảnh có 3 giải: “Những người mẹ đặc biệt” (Phạm Hằng Giang), “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh – Người cộng sản kiên trung, bất khuất” (Trịnh Quang Tùng), “Khúc nhạc diệu kỳ” (Nguyễn Hà Bắc).

Về văn nghệ dân gian, giải thưởng được trao cho “Kể chuyện đường, ngõ, phố Hà Nội” (Lê Đình Mai), “Các danh tướng trấn giữ Thành Hà Nội” (Nguyễn Sinh Thủy), “Làng cũ nhớ về” (Vũ Kiêm Ninh). Có 3 tác giả, nhóm tác giả được vinh danh trong lĩnh vực kiến trúc: “Nhà ở xã hội Hưng Thịnh tại khu đô thị mới Kiến Hưng” (Trần Vũ Lâm), “Quy hoạch phân khu đô thị N1” (Thái Nhật Quang), “Khu nhà ở cao tầng E4 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội” (Hoàng Minh Hải, Lê Quốc Nghĩa).

Bước sang năm 2019, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội xác định là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019). Vì vậy, Hội Liên hiệp triển khai mạnh mẽ các hoạt động sáng tác, tổ chức trại sáng tác, hội nghị, hội thảo về đề tài Thủ đô truyền thống và đương đại; phấn đấu đưa nhiều tác phẩm chất lượng đến với công chúng. Cùng với đó, Hội Liên hiệp cũng tổng kết đợt sáng tác về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác.

Các tác giả nhận Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô 2018.


Trong năm 2019, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội cũng tiến hành in ấn “Tổng tập Văn học nghệ thuật Thủ đô”, tổ chức hội thảo về sáng tác của văn nghệ sĩ trẻ, giao lưu với một số đơn vị kết nghĩa và giới văn học, nghệ thuật các nước trong khu vực ASEAN…

Nhân dịp này, UBND thành phố Hà Nội đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2018 cho Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội và tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân xuất sắc. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 cho Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
25 tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.