Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều điểm nhấn trong chuỗi hoạt động “Như hoa mùa xuân”

Miên Hạo| 03/03/2019 07:27

(HNM) - Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vừa công bố chuỗi hoạt động tháng 3 với chủ đề “Như hoa mùa xuân”.


Theo đó, chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 1 đến 31-3 với sự tham gia của đồng bào thuộc 13 dân tộc: Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Ê Đê... Đồng bào các dân tộc sẽ mang tới Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhiều nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, như: Tái hiện cuộc sống hằng ngày và một số nghi lễ truyền thống; thao tác, trình diễn nghề thủ công; giới thiệu tinh hoa ẩm thực, các tiết mục dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian...

Trong các ngày cuối tuần tháng 3 (thứ bảy, chủ nhật), tại Làng còn có nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn ca ngợi cảnh sắc, con người trên nhiều miền đất nước Việt Nam, như: Chương trình “Tháng 3 Tây Nguyên"; chương trình “Như hoa mùa xuân”; chương trình ca múa nhạc “Tuổi trẻ với tình yêu biển đảo quê hương”...

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình tháng 3 chính là hoạt động chuyên đề “Biển đảo quê hương từ đất liền yêu thương”. Chương trình diễn ra ngày 24-3 tại sân lễ hội và không gian triển lãm làng III, gồm các hoạt động giao lưu, trao đổi về những câu chuyện, kỷ niệm từ đất liền với những người lính đảo; tặng quà thân nhân gia đình chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều điểm nhấn trong chuỗi hoạt động “Như hoa mùa xuân”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.